Giám đốc Sở GD-ĐT TP. Cần Thơ Trần Hồng Thắm được giữ chức Phó ban Tuyên giáo Thành ủy sau khi có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

tran hong tham
Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ Trần Hồng Thắm nói tại lễ khai giảng năm học mới của Trường Tiểu học Võ Trường Toản hồi tháng 11/2020. (Ảnh: baocantho.com.vn)

Báo chí nhà nước vừa cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ hôm 24/6 đã quyết định điều động, bổ nhiệm bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở GD&ĐT Cần Thơ giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Trước đó, ngày 14/6, bà Trần Hồng Thắm đã có đơn xin nghỉ việc điều hành tại Sở GD&ĐT Cần Thơ, với lý do bản thân bị bệnh huyết áp cao phải uống thuốc hàng ngày, gần đây, diễn biến huyết áp hay bất thường, bác sĩ chỉ định không được làm việc trong điều kiện cường độ cao và áp lực công việc lớn. Hơn nữa, bà Thắm xin nghỉ cũng vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Đáng chú ý, hồi tháng 2/2020, đoàn kiểm tra Sở Nội vụ Cần Thơ đã có báo cáo số 10/BC-ĐKT, chỉ ra hàng loạt những sai phạm trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc sự quản lý của Sở GD&ĐT Cần Thơ.

“Những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm đã gây dư luận không tốt, gây bất bình trong nội bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở GD&ĐT và ngành giáo dục Cần Thơ. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT và Trưởng phòng tổ chức cán bộ”, Sở Nội vụ kết luận.

Ngoài ra, báo công an TP.HCM còn chỉ rõ những sai phạm của bà Thắm là “thích nâng lương đột ngột” và liên quan vụ “mua vật tư, thiết bị giá cao ngất ngưởng”. Cụ thể, trong thời gian ngồi ghế giám đốc Sở, bà Thắm được ghi nhận duyệt mua lô máy scan, kính hiển vi học sinh… với giá “gấp ba lần so với giá thị trường”.

Đến khi được yêu cầu giải trình, bà Thắm nói rằng “hàng hóa được mua sắm thông qua đấu thầu nói chung đều có xu hướng cao hơn thị trường”.

Bên cạnh đó, bà Thắm còn gây tranh cãi khi làm văn bản đề nghị nâng lương trước niên hạn cho bản thân.

Ngoài ra, bà Thắm còn đang bị bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, cựu hiệu trưởng Trường Trung Học Thạnh Thắng ở Cần Thơ, tố cáo và khởi kiện về hành vi “có dấu hiệu trù dập cán bộ, thiếu công bằng, minh bạch trong công tác bổ nhiệm”.

Bà Trần Hồng Thắm, sinh năm 1975 tại tỉnh Trà Vinh, trình độ chuyên môn tiến sĩ Quản lý giáo dục. Năm 1997, bà Thắm là giáo viên Trường Trung học Phổ thông bán công Phan Ngọc Hiển (Cần Thơ). Năm 2005-2009, bà là Phó Trưởng phòng và Trưởng Phòng GD&ĐT tạo quận Bình Thủy. Tháng 11/2009, bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. Bắt đầu từ tháng 11/2015, bà Thắm là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD&ĐT.

Phạm Toàn

Xem thêm:

Cựu giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh bị bắt