Chiều 26/12, đỉnh núi Fansipan (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) liên tiếp xuất hiện 3 cơn mưa tuyết. Hạt tuyết ngày càng lớn, rơi với mật độ dày hơn. Dự báo sang các ngày 27-28/12, do nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, mưa tuyết và băng giá có khả năng sẽ xuất hiện ở các vùng núi cao ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

tuyet roi phanxipang 0
Cơn mưa tuyết đầu tiên trong chiều 26/12, vào khoảng 15h45. Mưa tuyết tiếp tục rơi dày hạt hơn sau đó, dự báo còn xuất hiện do nhiệt độ đang giảm sâu. (Ảnh chụp màn hình/clip/baolaocai.vn)

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Giám đốc Khu du lịch Sun World Fansipan Legend (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) cho biết cơn mưa tuyết đầu tiên diễn ra vào khoảng 3h45; cơn thứ 2 vào khoảng 4h; cơn thứ 3 đến vào lúc 4h20, theo Thanh Niên. Ông Chiến cho hay mỗi lần mưa tuyết chỉ kéo dài khoảng 5-7 phút, nhưng càng về sau, tuyết rơi dày hơn, hạt to hơn.

Anh Quyền Anh Tuấn, nhân viên cáp treo Fansipan cho biết trong lần mưa tuyết đầu tiên, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan vào khoảng 1 độ C.

Cảnh cơn mưa tuyết trên đỉnh Fansipan vào chiều 26/12 do du khách ghi lại. (Nguồn: Nguyễn Đỗ Hạnh Trang/D-Sapa | Review Sapa, Combo Sapa/Facebook) 

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Lào Cai cho hay dự báo trong những ngày tới, nền nhiệt ở Lào Cai tiếp tục giảm, vùng thấp trời chuyển rét đậm, vùng núi rét hại đến rét hại nặng, vùng núi cao rét hại rất nặng. Các khu vực núi có độ cao từ 2.600m trở lên có khả năng xảy ra băng giá, tuyết rơi.

Người dân trong toàn tỉnh Lào Cai, nhất là các huyện miền núi cần chủ động phòng ngừa băng giá, sương muối, rét đậm, rét hại cho cây non, vật nuôi các loại. Ngày 29/11, sương muối đã rơi một lớp nhẹ trên đỉnh Fansipan, sau đó, tới các ngày 6/12, 23/12, các du khách chứng kiến thêm những lần tuyết phủ nhẹ trên đỉnh núi này.

tuyet roi phanxipang 2
Tuyết rơi phủ một lớp băng giá trên cây cỏ vào ngày 23/12/2021, trên đỉnh Fansipan do du khách chụp lại. (Ảnh: Minh Nguyễn/Facebook)
tuyet roi
Tuyết rơi nhẹ trên đỉnh núi Fansipan vào ngày 6/12/2021. (Ảnh: Quyền Anh Tuấn/Facebook)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào chiều 26/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ. Tại bản tin cập nhật vào 3h30 sáng 27/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong sáng 27/12, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Cơ quan này cảnh báo từ ngày 27-28/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời rét đậm, có nơi rét hại; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 9-12 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày và đêm 27/12, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên dự báo sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: