Do ảnh hưởng của bão Noru, các cảng hàng không khu vực miền Trung sẽ tạm ngừng khai thác trong 24 giờ; tàu khách Thống Nhất khởi hành ngày 27/9 sẽ tạm dừng khai thác.

cang hang khong quoc te da nang
Đà Nẵng là một trong những tỉnh của miền Trung chịu ảnh hưởng của bão Noru. (Ảnh: vtv.vn)

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết đường sắt tạm dừng đôi tàu khách Thống Nhất SE5/SE6 trên tuyến Bắc – Nam để đảm bảo an toàn chạy tàu do ảnh hưởng của bão Noru.

Cụ thể, ngày 27/9, tạm dừng chạy chuyến tàu SE5 xuất phát tại ga Hà Nội và tạm dừng chạy chuyến tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn.

Tàu SP1 Hà Nội đi Lào Cai ngày 30/9 cũng tạm dừng chạy; hành khách đi tàu SP1 được điều chuyển sang tàu SP3 xuất phát đi Lào Cai cùng ngày.

Hành khách có vé đi tàu trong ngày tàu dừng chạy liên hệ trực tiếp nhà ga để được trả vé không mất phí. Ngoài ra, đường sắt dừng chạy đôi tàu SE35/SE36 giữa Hà Nội – Vinh từ ngày 2/10/2022.

Tạm dừng khai thác các cảng hàng không khu vực miền Trung

Ông Đoàn Hưng, Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung, cho biết các cảng hàng không khu vực miền Trung sẽ tạm ngừng khai thác trong 24 giờ để ứng phó với bão Noru.

5 cảng hàng không tại khu vực miền Trung sẽ tạm ngừng hoạt động vào ngày 27/9. Cảng Chu Lai ngừng khai thác từ 7h. Các hãng Phù Cát, Pleiku, Phú Bài, Đà Nẵng ngừng khai thác từ 12h. Thời gian tạm ngừng hoạt động trong 24 giờ.

Ông Hưng cho biết thêm Cục hàng không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Trung đã thông báo tới các hãng hàng không để các hãng nắm tình hình, có kế hoạch điều chỉnh chuyến bay. Hiện tại, các cảng hàng không trong khu vực đang triển khai phương án phòng chống bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 21h ngày 26/9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15.9 độ Vĩ Bắc; 115.0 độ Kinh Đông.

bao noru 2
Hình ảnh bão Noru. (Ảnh: nchmf.gov.vn)

Sức gió mạnh nhất cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16.

Dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 25-30km/h.

Minh Long