Ngày 27/7, theo số liệu Bộ Y tế Việt Nam, TP. HCM có thêm 6.318 ca nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm lên 72.459 ca.

Embed from Getty Images

Đáng lưu ý, tổng số ca nhiễm của riêng TP. HCM – thành phố 9 triệu dân, hiện tại đã vượt con số ca nhiễm tại tỉnh Hồ Bắc mà chính quyền Trung Quốc công bố là 68.194 ca, tính theo cùng ngày. Dân số toàn tỉnh Hồ Bắc là 59 triệu người.

Tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) là tâm chấn của đại dịch COVID-19 thời kỳ đầu. Số ca của tỉnh Hồ Bắc chiếm tới 73% tổng số ca nhiễm của Trung Quốc Đại lục. Thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, với dân số 11 triệu người, tính đến nay có hơn 46.000 ca nhiễm, theo Sina.

Tuy nhiên, tính về số ca tử vong, toàn tỉnh Hồ Bắc có 4.512 ca tử vong, theo số liệu nhà nước Trung Quốc. Còn tại TP. HCM, số tử vong hiện là 361 người.

Thời kỳ đầu, chính quyền Trung Quốc đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh và cực đoan để kiềm chế dịch bệnh. Nhiều dữ kiện như các lò hỏa thiêu chạy hết công suất, hàng triệu số thuê bao biến mất, cùng các lời kể và video của nhiều nhà báo tự do cho thấy số ca nhiễm và tử vong có thể cao hơn nhiều lần con số nhà nước công bố. Các số liệu của Trung Quốc bị nghi ngờ không phản ánh đúng sự thật, trong khi các nhà báo độc lập bị bắt giữ và hiện vẫn chưa được tự do.

Sau khi Trung Quốc tuyên bố tình hình trong nước đã được kiểm soát, dịch COVID-19 đã lây lan ra khắp thế giới. Tính đến hết 26/6, toàn thế giới có hơn 195 triệu ca nhiễm và hơn 4 triệu ca tử vong.

Trung Quốc ngày 27/6 báo cáo có thêm 71 ca nhiễm mới khi biến chủng Delta tấn công thành phố Nam Kinh. Trong khi đó, Việt Nam có thêm 7.913 ca nhiễm mới cùng ngày.

Trên bảng cập nhật virus corona của Worldometer tính đến hết 26/6, Trung Quốc với 1,4 tỷ dân có tổng số 92.676 ca nhiễm, đứng thứ 107; Việt Nam có tổng số 109.111 ca nhiễm, đứng thứ 99. Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil là 3 nước có số ca nhiễm lớn nhất thế giới với lần lượt là hơn 35 triệu, 31 triệu và 19 triệu ca nhiễm.

Tuấn Minh

Xem thêm: