Sở Công thương TP.HCM tính toán nếu huy động được 25.000 shipper thì sẽ phục vụ nhu cầu cho khoảng 500.000 – 650.000 gia đình.

shipper tphcm
Sở Công thương TP.HCM đề xuất để 25.000 shipper chạy liên quận giao hàng cho người dân. (Ảnh minh họa: thanhuytphcm.vn)

Trong văn bản gửi UBND TP.HCM hôm 28/8, Sở Công thương dự báo và đề xuất để 25.000 shipper được hoạt động liên quận, huyện, TP. Thủ Đức để vận chuyển hàng hóa cho người dân, trong thời gian thành phố đang siết chặt giãn cách xã hội.

Giải thích về đề xuất trên, Sở Công thương cho biết hiện nay, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, các website, sàn giao dịch thương mại điện tử có nguồn hàng cũng là đối tác của các doanh nghiệp shipper nên việc phối hợp sẽ thuận lợi. Hơn nữa, lực lượng shipper vốn thông thạo mạng lưới giao thông sẽ giúp vận chuyển hàng hóa đến từng gia đình tốt hơn.

Theo tính toán từ Sở Công thương, trong điều kiện giãn cách, mỗi shipper có thể giao nhận 20-25 đơn hàng/ngày.

“Nếu huy động được 25.000 shipper, có khả năng phục vụ nhu cầu khoảng 500.000 – 650.000 gia đình”, Sở cho biết.

Cũng theo đề xuất từ Sở Công thương, shipper đã được tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa COVID-19 từ ngày 13/8 trở về trước mới được tham gia hoạt động.

Theo đăng ký của các doanh nghiệp với Sở Công thương, tính đến 0h ngày 28/8, có 17.449 shipper tại 22 quận huyện và TP. Thủ Đức đã tiêm mũi một. Sở này dự báo có thể huy động được 25.000 shipper.

“Giải pháp kiểm tra shipper là tra cứu trực tuyến thông tin shipper và giấy xét nghiệm nhanh COVID-19”, Sở cho biết.

Trước đó, từ ngày 23/8, TP.HCM tạm ngưng hoạt động shipper tại TP. Thủ Đức và các quận, huyện: 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn.

Đối với các quận, huyện còn lại thì shipper chỉ hoạt động trong quận, không chạy liên quận và có dấu hiệu nhận diện riêng theo quy định.

Trong một diễn biến khác, trong buổi Livestream “Dân hỏi – Thành phố trả lời” vào tối 26/8, ông Lê Quang Tự Do – Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT), cho biết hiện có nhiều phường ở TP.HCM phản ảnh có tình trạng người dân đặt hàng qua chương trình đi chợ giúp, nhưng khi hàng giao đến thì không nhận mà nói là “đặt thử”.

Trước tình trạng này, ông Do đề nghị người dân chỉ nên liên hệ khi cần, vì những người đang hỗ trợ về dịch COVID-19 đã rất vất vả, nên ông mong muốn công sức của họ được dành để giúp đỡ những người thực sự khó khăn.

Tại buổi họp chiều hôm 27/7, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết, tính từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8, thành phố đã lấy 377.390 mẫu xét nghiệm, trong đó có 8.578 mẫu đơn. Số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 350.947 mẫu.

Riêng việc xét nghiệm ở vùng đỏ, tính từ ngày 23-26/8, thành phố đã lấy 1.117.000 mẫu, trong đó phát hiện 42.400 mẫu dương tính.

“Việc thành phố tăng cường xét nghiệm đồng nghĩa với số F0 được phát hiện tăng lên, nhưng ở mức chấp nhận được, không đến mức quá sức”, bác sĩ Hưng khẳng định.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, tính đến 6h ngày 28/8, có 199.980 ca COVID-19 tại thành phố đã được Bộ Y tế công bố, trong đó có 199.542 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 438 trường hợp nhập cảnh.

Hiện các bệnh viện đang điều trị 38.559 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 27/8, có 287 trường hợp tử vong, có 2.236 bệnh nhân xuất viện (nâng tổng số bệnh nhân xuất viện từ đầu năm đến nay là 99.955 bệnh nhân).

Hoàng Minh

Xem thêm:

5 ngày, ổ dịch COVID-19 ở phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội) đã vượt 130 ca