Tối 30/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội cho biết có gần 30.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội trong tháng 7. Con số này lớn hơn nhiều lần con số hơn 21.000 người được công bố hôm 29/7.

xet nghiem covid nhanh 6
Xét nghiệm nhanh tìm ca nhiễm trong cộng đồng tại Hà Nội, tháng 4/2020. (Ảnh: J.N)

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội, gần 30.000 người từ Đà Nẵng về Hà Nội là con số đã thống kê được. Từ chiều 30/7, 30 quận, huyện ở Hà Nội bắt đầu thực hiện xét nghiệm nhanh miễn phí cho những người về từ Đà Nẵng.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết gần 4.000 trường hợp đã xét nghiệm trong chiều 30/7, có 4 ca dương tính khi xét nghiệm nhanh lần một nhưng kết quả xét nghiệm khẳng định đều âm tính. Ngoài ra, 87 trường hợp có các dấu hiệu ho, sốt đã được lấy mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết đến cuối ngày 30/7, 94/104 trường hợp F1 của 2 người tại Hà Nội bị nhiễm bệnh đều có kết quả xét nghiệm âm tính, Thanh Niên sáng 31/7 đưa tin

Hiện số người về từ Đà Nẵng tập trung lớn tại một số quận như quận Cầu Giấy khoảng 2.000 người, quận Hai Bà Trưng có gần 1.500 người , quận Hoàn Kiếm có hơn 1.000 người…

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) cho biết dự kiến sẽ hoàn thành xét nghiệm nhanh vào đầu tháng 8. Bộ xét nghiệm do Hàn Quốc sản xuất, thông qua lấy mẫu máu, cho kết quả trong 10 phút. Những trường hợp dương tính sau khi xét nghiệm nhanh (lần một) sẽ được xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.

Hà Nội hiện ghi nhận hai bệnh nhân nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng.

Bệnh nhân 447 – nam giới, 23 tuổi, quận Nam Từ Liêm. Từ ngày 12-15/7, người này cùng gia đình đi du lịch tại Đà Nẵng, đến ngày 23/7, xuất hiện triệu chứng sốt, ho, mệt. Ngày 25-28/7, bệnh nhân tự cách ly ở nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương được lấy mẫu, kết quả ngày 29/7 dương tính với virus nCoV.

Bệnh nhân 459 – tên N.T.C, nam giới, 76 tuổi, đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình. Bệnh nhân không có triệu chứng mà tự đến bệnh viện xét nghiệm do đã từng ở Đà Nẵng, sau đó được xác định dương tính với virus Vũ Hán.

Ông C. cùng vợ vào ngày 20/6 đi máy bay từ TP.HCM đến Đà Nẵng, ở nhà chị gái ở phường Thanh Bình, quận Hải Châu, đã đi du lịch Hội An, Bà Na Hill, núi Thần Tài và Huế, từng đi khám bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng, đi tập thể dục và tắm biển Mỹ Khê vào buổi sáng. Đến sáng 25/7, ông C. cùng vợ bay về Hà Nội.

Nguyễn Minh