Một tạo hình trái tim bằng tre trúc, viền bằng các nhánh nhỏ tua tủa được dựng bên bờ Hồ Gươm đang kiến nhiều người phản ứng mạnh mẽ khi gây phản cảm về thị giác, thậm chí bị cho là quái dị. Sở Văn hóa – thể thao Hà Nội phủ nhận việc cho duyệt trưng bày, đồng thời cho tháo dỡ.

trai tim long 0
Tạo hình “Trái tim lông” bên bờ Hồ Gươm gây phản ứng mạnh mẽ trong công chúng. (Ảnh: Lê Anh Hoài/Facebook)

“Trái tim lông” là tên mà nhiều người gọi đối với tạo hình này, được dựng trên vỉa hè Hồ Gươm phía đường Đinh Tiên Hoàng. Tấm hình do họa sĩ Lê Anh Hoài chụp lại, làm dấy lên làn sóng bức xúc từ nhiều họa sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo… cùng nhiều người dân.

Sáng 11/12, viết trên trang Facebook cá nhân, nhà thơ, nhà văn Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết: “Ngay trên bờ Hồ Gươm mà cho dựng lên một hình ảnh quái dị như thế này quả là người ta đang bị làm sao ấy, không bình thường.” 

Ông nhắc lại sự việc cũ cho thấy sự thiếu trách nhiệm đã có từ trước khi mấy năm trước, những người có thẩm quyền đã có ý định dựng bức tượng King Kong khổng lồ từ một bộ phim Mỹ được quay ở Việt Nam bên Hồ Gươm. Sự việc chỉ dừng lại khi bị vấp phải phê phán gay gắt từ công chúng.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ sự thất vọng khi những người quy hoạch thủ đô thời đổi mới thay vì đưa những tác phẩm điêu khắc đẹp thể hiện vẻ đẹp Thăng Long, “thì thi thoảng họ lại cho hiện ra giữa thủ đô một hình thù quái dị”.

Ông cho hay để xảy ra điều này, vấn đề ở người duyệt, chấp nhận cho trưng bày.

Nhà thơ Lưu Trọng Văn cũng đặt câu hỏi: Hoạ sĩ, nhà điêu khắc hay nghệ nhân nào là tác giả của tạo hình trên? Ông đặt nghi vấn có thể tạo hình này “học theo” một tạo hình đang được đặt ở Tà Đùng, Đắc Nông.

trai tim long
Tạo hình đặt tại Tà Đùng, Đắc Nông. (Ảnh: Lưu Trọng Văn/Facebook)

Tuy nhiên, tạo hình ở Tà Đùng là vòng tròn cùng nhiều sợi cứng, tạo cảm giác cuộn và bay, và tạo hình hòa hợp với khung cảnh là núi rừng. Nó trái với tạo hình gượng ép, phản cảm được đặt bên Hồ Gươm, Hà Nội.

Trước làn sóng phản đối mạnh mẽ từ công chúng, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã giải thích rằng mô hình này là trưng bày của các nghệ nhân một làng nghề mây tre đan ở Hà Nội, tham gia sự kiện giới thiệu sản phẩm của làng nghề (“Lễ hội văn hóa dân gian trong đời sống đương đại” diễn ra từ tối ngày 11/12 đến tối ngày 13/12).

Nói về việc tạo hình được đặt ở Hồ Gươm, ông Động nói rằng đang trong quá trình làm nên mới mang ra đặt tại đó, chứ chưa phải sản phẩm hoàn thiện được trưng bày.

Mặc dù vậy, một tạo hình tương tự đã được đặt tại một khu nghỉ dưỡng mới mở ở Yên Bái, được quảng bá cuối tuần trước, theo iOne, một chuyên trang của Vnexpress.

trai tim long 1
Một tạo hình tương tự được đặt tại một khu nghỉ dưỡng mới mở ở Yên Bái. (Ảnh: ione.net)

Theo ghi nhận vào sáng 11/12, tạo hình này vẫn được đặt tại Hồ Gươm, một lúc sau đã được tháo dỡ, hiện để tại khu phía sau tượng đài Lý Thái Tổ.

trai tim
Hình ảnh chụp vào sáng 11/12. (Ảnh: CTV/Trí thức VN)

Nguyễn Quân

Xem thêm: