Giới chức thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cho rằng “không có chuyện người dân bị trích lại 200.000 đồng trong số 3 triệu đồng” mà do “cán bộ vận động nên người dân đồng ý ủng hộ”.

cho huynh huu nghia
Khu chợ Huỳnh Hữu Nghĩa (thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú). (Ảnh: baosoctrang.org.vn)

Báo chí nhà nước thời gian qua dẫn thông tin từ một số tiểu thương ở thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) cho biết họ được hỗ trợ 3 triệu đồng tiền do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, theo quyết định số 33/2021.

Điều đáng nói, họ phản ánh không được nhận đủ 3 triệu đồng vì phải trích lại cho địa phương 200.000 đồng, khiến dư luận có nhiều ý kiến trái chiều.

Báo Dân Trí dẫn lời ông T.V.H (ngụ tại ấp Nội Ô, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa) xác nhận: “Tôi đến UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa nhận đủ 3 triệu đồng. Sau đó được sự “vận động”, tôi hỗ trợ 200.000 đồng, có ký vào danh sách đồng ý góp quỹ cho địa phương để xây dựng quê hương”.

Theo danh sách, có hơn 60 hộ ký tên “đồng ý ủng hộ” với tổng số tiền hơn 13 triệu đồng.

Nói về việc này, bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, khẳng định “không có chuyện bị trích lại 200.000 đồng như phản ánh”, mà là do “cán bộ vận động ủng hộ lại một phần” cho các loại quỹ của địa phương để thực hiện một số công trình công cộng, xây nhà cho hộ nghèo.

“Bà con đồng ý, có danh sách ký ủng hộ đầy đủ, có biên lai thu tiền theo đúng quy định”, bà Cẩm nói.

Còn theo một cán bộ đã nghỉ hưu ở Sóc Trăng (không nêu danh tính) nói trên báo Giao Thông, việc vận động các hộ được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là chưa tế nhị.

Vị này cho hay trong số những hộ được nhận tiền, có hộ làm công việc thu nhập thấp, bình quân đầu người mỗi tháng chỉ được khoảng 500.000 đồng; có người thu nhập thấp hơn, chỉ khoảng 100.000 đồng vì mua bán nhỏ như chỉ có mẹt rau, củ…

“Danh sách ký tên ủng hộ thấy không thuyết phục khi hầu hết ai cũng ký ủng hộ 200.000 đồng như nhau”, vị này nói.

Minh Long