Sau một ngày bị kỷ luật khiển trách vì để sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng, bà Phạm Ngọc Phụng – hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu (TP. Sóc Trăng) xin từ chức.

THPT Hoàng Diệu
Bà Phạm Ngọc Phụng (mặc áo trắng) tại lễ sơ kết học I năm học 2017-2018. (Ảnh: hoangdieust.net)

Ngày 14/4, trường THPT Hoàng Diệu (TP. Sóc Trăng) đã tổ chức họp toàn thể Hội đồng sư phạm.

Tại buổi họp, bà Phạm Ngọc Phụng – Hiệu trưởng trường cho biết bà đã nộp đơn tại Sở GD&ĐT tỉnh để xin từ chức. Nếu được giải quyết, bà sẽ xin nghỉ việc theo đề án 108 của Chính phủ về việc tinh giảm biên chế.

Trước đó, ngày 13/4, Sở GDĐT tỉnh tổ chức công bố quyết định kỷ luật khiển trách đối với bà Phạm Ngọc Phụng.

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng, trong giai đoạn 2015-2017, bà Phạm Ngọc Phụng cùng một số cá nhân khác có sai phạm về quản lý tài chính qua các năm với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Theo đó, thanh tra tỉnh kiến nghị thu hồi của trường THPT Hoàng Diệu trên 26,6 triệu đồng, của các cá nhân 181,7 triệu đồng. Trường phải có trách nhiệm thu hồi trên 590 triệu đồng từ việc chi thừa cơ sở vật chất, chuyển nguồn, quỹ phúc lợi; trả cho học sinh, giáo viên trực tiếp giảng dạy trên 590 triệu đồng; dạy thêm, học thêm trên 105 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Sở GD&ĐT kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm, gồm: Ban Giám hiệu trường THPT Hoàng Diệu; bà Phạm Ngọc Phụng và 3 Phó hiệu trưởng là ông Huỳnh Chí Phến, bà Quách Tố San và ông Trần Công Lý.

Ngoài ra, kết luận Thanh tra cho thấy lãnh đạo trường THPT Hoàng Diệu đã chia nhau số tiền rất lớn từ khoản “hoa hồng” bán đồng phục, bán bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn.

Cụ thể, hơn 74 triệu đồng từ khoản tiền “hoa hồng” bán đồng phục đã được chia cho 18 người. Trong đó:

  • Hiệu trưởng Phạm Ngọc Phụng nhận 18.350.000 đồng;
  • Phó Hiệu trưởng Trần Công Lý, Huỳnh Chí Phến, Quách Tố San mỗi người nhận 7.650.000 đồng;
  • Nhân viên thư viện – phụ trách phát hành đồng phục nhận 19.343.000 đồng.

Hơn 107 triệu đồng tiền “hoa hồng” bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn được chia cho 14 người và 48 giáo viên chủ nhiệm. Trong đó:

  • Hiệu trưởng nhận 19.500.000 đồng;
  • Phó hiệu trưởng mỗi người nhận 14.000.000 đồng;
  • Trương Tú Cần – Kế toán trường nhận hơn 13.000.000 đồng;
  • Giang Thị Thanh Nhàn – nguyên kế toán trường nhận 7.543.000 đồng;
  • 48 giáo viên chủ nhiệm – mỗi người nhận 50.000 đồng.

Được biết, trước khi về làm hiệu trưởng tại trường THPT Hoàng Diệu, bà Phụng cũng bị tố cáo có khuất tất tài chính khi làm Hiệu trưởng tại trường THCS & THPT Lê Hồng Phong (TP. Sóc Trăng). Điều đáng nói, bà Phụng không bị xem xét mà lại được Sở GD&ĐT Sóc Trăng chuyển về làm hiệu trưởng trường THPT Hoàng Diệu. Vì vậy, một trong những điều dư luận băn khoăn là trách nhiệm của Sở GD&ĐT Sóc Trăng được xem xét như thế nào trong vụ việc này?

Trần Tâm

Xem thêm: