Tỉnh Sóc Trăng sắp khánh thành tượng đài nhà nông học Lương Định Của với tổng chi phí 8,5 tỷ đồng.

tuong luong dinh cua
Tượng Lương Định Của. (Ảnh từ báo Pháp luật TP.HCM)

Truyền thông nhà nước vừa lan truyền tin, Sóc Trăng sắp khánh thành tượng đài nhà nông học Lương Định Của.

Tượng đài có phần đế cao 1,5m, bệ cao 1m, phần tượng cao 6m được làm bằng đá granite Bình Định, đặt tại công viên 30/4, TP. Sóc Trăng.

Công trình có kinh phí 8,5 tỷ đồng, từ nguồn xổ số kiến thiết. Dự kiến sẽ được khánh thành vào ngày 16/7, theo Zing.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Truyền hình Sóc Trăng thì tổng kinh phí công trình này là 13 tỷ đồng.

Mới đây, Sóc Trăng là một trong nhiều tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp do xâm nhập mặn, với mức rủi ro thiên tai cấp độ 2, mức độ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Hồi tháng 4, nhiều cửa sông vùng ven biển của tỉnh Sóc Trăng bị nhiễm mặn với ranh giới độ mặn 4‰ xâm nhập vào sâu tới hơn 50 km tính từ cửa sông. Mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng bằng hoặc đợt hạn mặn lịch sử năm 2016.

Tại các địa phương ven biển của tỉnh này, hạn hán gay gắt, mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, làm hơn 26.000 hộ dân bị ảnh hưởng do thiếu nước sinh hoạt.

Nhiều diện tích cây ăn trái cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng tại các vùng Kế Sách, Cù Lao Dung sau thời gian nắng hạn kéo dài. Trong khi các diện tích sản xuất lúa vụ 3, nằm ngoài kế hoạch lịch thời vụ của tỉnh phần lớn bị ảnh hưởng và thiệt do hạn mặn.

Tỉnh đã phải chi 668 tỷ đồng để xây dựng 16 trạm bơm, sửa chữa 45 cống, nạo vét 53 kênh trục tạo nguồn và tuyến kênh cấp 2 với 4.100 km để đối phó với hạn mặn.

Tỉnh còn đề nghị hỗ trợ kinh phí 1.400 tỷ đồng để xây dựng 3 trạm bơm bổ sung nước ngọt cho vùng Long Phú-Tiếp Nhật, xây dựng mới Cống Long Phú và 6 cống kết hợp để kiểm soát mặn xâm nhập từ Cửa Trần Đề.

Ngoài ra, trong báo cáo dẫn từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh chỉ đạt 0,51%, giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Hoàng Minh