Chỉ tính riêng tại tỉnh Sơn La, từ đầu năm tới nay, đã có tới 736 tài xế sử dụng bia rượu, 19 tài xế sử dụng ma túy khi điều khiển ô tô, xe máy bị phát hiện và xử lý.

tai nạn giao thông, tài xế dùng ma túy
Hiện trường vụ tai nạn do chiếc xe ô tô 4 chỗ do CSGT huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) điều khiển gây tai nạn liên hoàn khiến 3 phương tiện hư hỏng, tối ngày 7/1/2019, trên QL6 đoạn qua tiểu khu 20, thị trấn Hát Lót. (Ảnh: dẫn qua FB Sơn La 24h)

Việc tuần tra kiểm soát được lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành tại những tuyến đường trọng điểm, cung đường đèo. Qua tuần tra, kiểm soát, hơn 12.000 trường hợp tài xế bị xử phạt, 2.100 giấy phép lái xe bị thu hồi. Đáng chú ý, có tới 736 tài xế sử dụng bia rượu và 19 tài xế sử dụng ma túy trong khi điều khiển phương tiện bị phát hiện và xử lý.

Theo thống kê từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra 87 vụ tai nạn giao thông, làm 51 người chết, 75 người bị thương. Trung bình mỗi tháng xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông, mỗi tháng 14 người thương vong.

Tình trạng tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy diễn ra không chỉ ở Sơn La. Tại tỉnh Long An, từ đầu năm đến nay, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Long An đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 704 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 7 tài xế dương tính với ma túy. Đồng thời, 397 tài xế bị tước giấy phép lái xe có thời hạn, 704 phương tiện bị tạm giữ do vi phạm.

Mới đây, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố số liệu trong 9 tháng đầu năm (từ ngày 15/12/2018 – 14/9/2019), cả nước đã xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ chiếm đến 99% số vụ và số người chết (hơn 12.500 vụ và hơn 5.500 người chết).

Bình quân mỗi ngày 21 người chết, 35 người bị thương do tai nạn giao thông.

Sơn Nguyên

Xem thêm: