Đoạn sông Cái Lớn ở Hậu Giang bốc mùi hôi thối, chuyển sang màu đen khiến nhà máy buộc phải ngừng lấy nước thô, thủy sản chết hàng loạt.

song den kit
Màu nước sông đen ngòm trên kênh Mười Thước vào sáng ngày 23/4. Kênh Mười Thước chảy qua xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, lấy nước từ sông Cái Lớn. (Ảnh: baohaugiang.com.vn)

Theo phản ánh của người dân, tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối trên sông Nước Đục, sông Cái Lớn và một số tuyến nội đồng thuộc địa bàn huyện Long Mỹ và thị xã Long Mỹ đã kéo dài cả tháng qua và ngày càng ô nhiễm trầm trọng. Ngày 20/4 đã xảy ra tình trạng cá lóc, cá trê, ếch, lươn của các hộ dân nuôi trên sông Nước Đục chết hàng loạt.

Chị Phạm Thị Thúy Linh (ngụ tại khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ) cho biết gia đình chị nuôi 3 vèo ếch với khoảng 8.000 con, vốn đầu tư khoảng 30 triệu đồng, nay chết còn khoảng 2.000 con.

Anh La Bảo Khánh (ngụ tại ấp 5, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ) cho biết khoảng 2 giờ sáng ngày 20/4, anh ngủ ngoài chòi canh vèo cá lóc thì nghe tiếng cá nhảy liên tục. Tưởng có người trộm cá, anh ra gọi nhưng không thấy ai. Đến sáng, anh xuống tới sông thì thấy cá nổi lờ đờ, leo lên lưới chết. Anh vớt cá đưa vào trong mương nhưng cá vẫn chết.

Sông Cái Lớn là nguồn cung cấp nước chính cho Chi nhánh Cấp thoát nước – Công trình đô thị thị xã Long Mỹ với gần 6.000 khách hàng tại khu vực trung tâm và các phường, xã lân cận. Ông Bùi Trọng Lực, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, cho biết nguồn nước hiện ô nhiễm nghiêm trọng không thể lấy nước thô để xử lý, cung cấp. 

Để ứng phó, chi nhánh phải sử dụng giếng dự phòng sự cố xâm nhập mặn với công suất 60 m3/h. Tuy nhiên, với công suất này, việc cấp nước chỉ có thể ưu tiên cho các điểm trọng yếu như khu hành chính, bệnh viện và khu vực trung tâm. Với các khách hàng còn lại, đơn vị cung cấp nước dùng xe bồn chở nước từ nhà máy nước ở TP Vị Thanh (khoảng 30 km) về cung cấp. 

Việc cắt nước cục bộ diễn ra gần 2 ngày, đến chiều 3/5, chi nhánh canh thủy triều để lấy nước thô, đã cung cấp được nước sinh hoạt cho các hộ dân ở thị xã Long Mỹ. 4 xe bồn vẫn túc trực để dự phòng cung cấp nước cho các hộ dân.

Nói về nguyên nhân nước sông bị ô nhiễm, người dân cho rằng do Công ty TNHH Mía đường Cồn Long Mỹ Phát xả chất thải ra sông. Theo Báo Hậu Giang, ngày 2/5, các ngành có liên quan của tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế tại Công ty TNHH Mía đường Cồn Long Mỹ Phát. Thượng tá Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường về tình hình kiểm tra thực tế, cho biết vẫn chưa phát hiện gì.

Theo lịch công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, ngày 6/5, giám đốc Sở Hồ Văn Phú, phó Giám đốc Lê Thị Kim Diệu sẽ cùng Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Châu đi khảo sát tình hình ô nhiễm môi trường tại thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. 

Sông Cái Lớn là một con sông lớn, dài khoảng 60 km, bắt nguồn từ rạch Cái Lớn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, chảy theo hướng tây-bắc đổ ra vịnh Rạch Giá, thuộc tỉnh Kiên Giang.

Sông Nước Đục dài khoảng 61 km, chảy qua các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang, đổ ra sông Cái Lớn.

Nguyễn Quân

Xem thêm: