Một bé trai 22 tháng tuổi vừa được các bác sĩ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cứu sống kịp thời sau khi gắp ra một đinh vít kim loại dài 1,5 cm găm vào phế quản.

be 22 thang tuoi bi dinh vit gam vao phe quan
Hình chụp XQ vị trí dị vật găm trong phế quản và dị vật (đinh vít) sau khi được gắp ra. (Ảnh: Bệnh viện trẻ em Hải Phòng)

Theo thông tin từ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng ngày 13/8, một ngày trước, bé trai B.C.T (22 tháng tuổi, trú quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) được gia đình đưa tới Khoa Hồi sức cấp cứu trong tình trạng mệt, khó thở, khò khè nhẹ.

Người thân cho hay sáng cùng ngày, gia đình bận lo cúng rằm, bé T. ngồi chơi một mình. Đến trưa, mọi người phát hiện bé đã cho một dị vật bằng kim loại vào miệng ngậm. Gia đình hoảng hốt bế cháu lên vỗ để cháu nhè ra, không ngờ càng khiến cháu sặc và nuốt luôn dị vật.

Kết quả chụp X-quang cho thấy dị vật là một đinh vít bằng kim loại dài 1,5 cm đang ở phế quản gốc bên phải, đầu nhọn hướng lên trên.

Bác sĩ trực cấp cứu xác định đây là ca bệnh khó, nguy cơ tai biến thủng đường thở hay rách đường thở do đầu nhọn ốc vít di chuyển gây ra, nên đã hội chẩn với BKCKII Vũ Trọng Tài, chuyên ngành Nhi, chuyên gia về Hô Hấp, Nội soi phế quản chẩn đoán, nội soi phế quản can thiệp. Sau khi cân nhắc lựa chọn phương pháp lấy dị vật, bác sĩ Tài sử dụng ống nội soi mềm đã gắp thành công chiếc đinh ốc vít sắc nhọn mà không gây thương tổn cho đường thở. Hiện sức khỏe bé T. đang hồi phục ổn định.

Bác sĩ trực tiếp gắp dị vật cho bé nhận định đây là một trường hợp may mắn. Cháu bé không phải can thiệp bằng biện pháp phẫu thuật do dị vật chưa cắm thủng phế quản.

Qua tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh xảy ra tai nạn, các phụ huynh cần lưu ý khi trông giữ trẻ cần không làm việc khác mà phải thường xuyên giám sát, giữ trẻ trong tầm mắt; để xa, cao hẳn khỏi tầm tay trẻ các vật như đinh, ốc vít, đồng xu, pin, kim, tăm…, dầu hỏa, xăng, nước giặt, nước sôi…

Người lớn nên thường xuyên kiểm tra đồ chơi của trẻ để đảm bảo các khe cắm pin đã khóa trong và an toàn.

Trong trường hợp phát hiện trẻ ngậm dị vật (chưa nuốt), phụ huynh cần bình tĩnh, dỗ dành nhẹ nhàng với trẻ để trẻ tự nhè dị vật ra, tuyệt đối không được cho tay vào miệng trẻ để móc dị vật, hoặc làm trẻ hoảng hốt vì làm vậy sẽ khiến trẻ mất kiểm soát, dẫn đến nuốt dị vật.

Trong trường hợp trẻ đã nuốt dị vật hoặc có các biểu hiện bất thường như nôn, nuốt đau, nuốt khó, đau bụng…, người lớn cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa nhi để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Nguyễn Sơn