Hiện 10/13 người bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở TP. Huế đã xuất viện. 3 người còn lại đang được các bác sĩ điều trị, theo dõi.

tai nan giao thong thua thien hue 1
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ngày 14/11, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết bệnh viện đã làm thủ tục cho 10 bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào đêm ngày 9/11 xuất viện. Những bệnh nhân này được điều trị khỏi chấn thương và có thể tự chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Ngoài ra, Bệnh viện còn điều trị cho 3 bệnh nhân do chấn thương nghiêm trọng. Cả ba hiện trong tình trạng tỉnh táo, đợi xuất viện.

Ba bệnh nhân đang được điều trị gồm:

  • Bệnh nhân Nguyễn Thị N. (SN 1970), nhập viện được chẩn đoán sốc mất máu, đa chấn thương, chấn thương bụng kín gan, lách, tụy. Bệnh nhân đã được phẫu thuật cắt lách;
  • Bệnh nhân Nguyễn Ánh H. (SN 1983), được chẩn đoán đa chấn thương, chấn thương khung chậu, cột sống thắt lưng. Qua hội chẩn ngoại thần kinh và ngoại chấn thương không phải tiến hành xử trí;
  • Bệnh nhân Nguyễn Văn G. (SN 1978) được phẫu thuật kết hợp xương cẳng tay trái.

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 9/11 tại km 17+500 đường tránh Quốc lộ 1 (đoạn qua xã Hương Thọ, TP. Huế), tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện (SN 1973, ở tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe ô tô khách giường nằm chở 37 hành khách đi hướng từ Nam ra Bắc.

Thời điểm trên, xe khách của anh Thiện xảy ra va chạm với ô tô tải BKS 73C-097.01 do tài xế Nguyễn Văn Hào (SN 1983, trú tại thị trấn Hoàng Lão, Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) điều khiển xe đi theo hướng ngược lại.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông làm 2 người chết (quê ở Thanh Hóa và Đắk Lắk), 13 người bị thương. Hai xe ô tô hư hỏng nặng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do tài xế xe khách giường nằm điểu khiển đi không đúng làn đường quy định (lấn làn).

Kết quả xét nghiệm lái xe không vi phạm nồng độ cồn, không vi phạm thời gian lái xe (mới thay lái xe trước đó khoảng 1 giờ).

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tài xế Thiện có hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Minh Long