Khi băng qua đường ray đoạn gần cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai), chiếc xe ô tô 16 chỗ bị tàu hỏa đâm ngang hông, 2 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương nặng. 

tau-hoa-dam-xe-o-to-1
Cú đâm mạnh khiến xe ô tô văng xa 20m, biến dạng phần bên phải và đầu xe. (Ảnh: baodongnai.com.vn)

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 1/2 (mùng 5 Tết), chiếc ôtô 16 BKS 60M-3378 bị tàu hỏa Goldtrain SQN1 số hiệu B41326 hướng từ Quy Nhơn về TP.HCM tông tại đoạn gần cầu Ghềnh (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Tại hiện trường, chiếc xe ôtô bị hất văng khoảng 20m so với vị trí xảy ra tai nạn, hông bên phải và phần đầu xe hư hỏng nặng. Theo quan sát, đoạn đường ray giao với đường Xóm Đình (đoạn thuộc KP.3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) không có rào chắn, chỉ có một biển cảnh báo: Chú ý tàu hỏa chôn cách đường ray khoảng 3m.

Theo cơ quan công an TP Biên Hoà, 2 người tử vong tại chỗ là Phạm H.A (43 tuổi, ngụ tại KP.3, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) và Phạm H.T (12 tuổi). Bệnh viện đa khoa Đồng Nai xác nhận tiếp nhận cấp cứu 3 bệnh nhân bị thương nặng gồm anh Phạm Hoàng Dũng (37 tuổi), Lê Thị Thủy (35 tuổi) và Lê Thị Thắm (32 tuổi), đều ngụ tại phường Bửu Hòa.

Ông Nguyễn Văn Chung, kíp trưởng tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết cả ba bệnh nhân đều bị thương nặng nhưng trường hợp của anh Dũng bị nặng nhất, hiện đang đợi kết quả chụp phim, còn chị Thắm bị chấn thương não.

Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai cũng tiếp nhận cấp cứu 4 cháu bé từ 3-11 tuổi. Trong 4 trường hợp, có 3 ca chẩn đoán bị chấn thương sọ não, trong đó 2 ca tiên lượng nặng. Sau đó, 1 trường hợp được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) tiếp tục điều trị.

tàu hỏa đâm ô tô
Người nhà khóc ngất bên thi thể người thân. (Ảnh: nld.com.vn)

Theo lời chị Lê Thị Thủy, một trong ba nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đồng Nai, những người bị nạn trên xe đều là bà con với nhau, cùng thuê xe đi Vũng Tàu chúc tết. Nhưng khi xe vừa ra khỏi ngõ và băng qua đường ray thì bị tàu hỏa đâm trúng.

Theo báo cáo ban đầu từ công an Đồng Nai, trên xe có khoảng 10 người bao gồm cả tài xế. Lê Đức Văn (31 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP.Biên Hòa) bị thương nhẹ hiện lên Bệnh viện nhi đồng 2 TP.HCM chăm sóc cho con cũng là nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hiện Ban an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai yêu cầu lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

UBND thành phố hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 4,5 triệu đồng; hỗ trợ bệnh nhân bị thương 3 triệu đồng/người, đồng thời, giao công an TP.Biên Hòa phối hợp với các ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Quân

Xem thêm: