Một tài xế xe tải nghi dương tính với ma tuý, kéo theo rơ móc gây tai nạn liên hoàn khiến 1 học sinh lớp 10 tử vong, hàng chục người bị thương và nhiều phương tiện bị hư hỏng nặng.

Tai nạn giao thông
Ảnh trái: Sau 1 tiếng truy đuổi theo tài xế Nguyễn Văn Thâu, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Thâu tại chốt chặn. – Ảnh phải: Một chiếc xe máy bị kéo rê dưới gầm xe theo dọc đoạn đường truy bắt. (Ảnh cắt từ clip/ nld.com.vn)

Báo địa phương dẫn tin, tối ngày 30/12, Công an thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) cho hay đang tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Thâu (SN 1985, trú tại xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về vụ tai nạn xảy ra trên tỉnh lộ ĐT639B (đoạn qua xã Nhơn Phúc và xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), khiến một người chết và nhiều người bị thương.

Theo báo Tuổi Trẻ, đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết đến 20h cùng ngày, vụ tai nạn này khiến em V.T.P (học sinh lớp 10, trú tại xã Nhơn Phúc) tử vong tại chỗ và 18 người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, vào lúc 16h30, tài xế Thâu điều khiển xe tải BKS 77C-15414 kéo theo rơ móc BKS 77R-00681 từ tỉnh lộ 636 di chuyển trên ngã 4 thôn An Thái (xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) thì bất ngờ tông liên hoàn vào nhiều xe máy tại khu vực trên rồi bỏ chạy. 

Từ video tại hiện trường cho thấy, sau khi gây tai nạn, tài xế Thâu tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Khoảng 1 tiếng sau, đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tại trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã chốt chặn và bắt giữ Thâu tại km1216 trên QL1A (khu vực huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Tại thời điểm bị bắt giữ, xe tải này vẫn còn kéo rê 1 chiếc xe máy dưới gầm.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho biết, vào tối hôm đó, nghi ngờ tài xế Thâu dương tính với ma tuý.

Theo báo Dân Việt, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 9 điểm va quẹt và 13 xe máy bị đâm nát, hư hỏng nặng. 

Hiện ông Thâu đã được bàn giao cho Công an thị xã tỉnh An Nhơn tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Minh Phương (t/h)

Xem thêm: