Bức xúc về việc ngoài số tiền xe phải trả, lại bị thu thêm 350.000 đồng phí đỗ ô tô trong sân bay Đà Nẵng, nữ du khách Hàn Quốc đã trình báo cơ quan chức năng.

san bay Da Nang
Sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Nguồn: Dragfyre/ Wikimedia)

Ngày 16/3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải TP. Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.A.T. (SN 1945, trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi kinh doanh vận tải bằng ô tô mà không có giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định, số tiền phạt là 11 triệu đồng.

Ông T.A.T. là chủ ô tô  BKS 43A-529.55, có tài xế bị tố làm tiền du khách nước ngoài. Trước đó, ông T. đã giao xe cho tài xế T.A.V (SN 1985, ngụ quận Hải Châu) đi chở khách.

Hôm 3/2, tài xế T.A.V chở một nữ du khách Hàn Quốc đi từ sân bay Đà Nẵng về TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam), số tiền khách phải trả là 378.000 đồng. Sau đó, ông V. tự ý yêu cầu nữ hành khách này trả thêm 350.000 đồng phí đỗ ô tô trong sân bay.

Ngày 16/2 khi ra sân bay về nước, nữ du khách Hàn Quốc trên đã trình báo vụ việc bị thu thêm phí đỗ ô tô với Công ty Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT).

Qua xác minh sự việc và xác định ô tô trên đã vi phạm, Trung tâm An ninh hàng không – Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng mời tài xế V. lên làm việc.

Tại Đội An ninh cơ động, tài xế V. thừa nhận đã nhặt một phiếu đậu ô tô của một xe khác với phí 350.000 đồng, rồi tạo căn cứ đòi thêm tiền của nữ du khách. 

Tài xế V. bị buộc phải hoàn trả 350.000 đồng thu trái quy định cho nữ du khách Hàn Quốc.

Khi cơ quan chức năng liên hệ được với nữ du khách qua email, cô cho biết không nhận lại số tiền và nhờ cơ quan chức năng gửi cho một tổ chức từ thiện.

Thạch Lam