Mở rộng điều tra sai phạm ngành đăng kiểm, giám đốc và nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 29-12D bị tạm giữ.

trung tam dang kiem 29 12d
Mở rộng điều tra sai phạm ngành đăng kiểm, giám đốc và nhiều cán bộ, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm 29-12D bị tạm giữ. (Ảnh từ cơ quan điều tra)

Ngày 2/3, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Sơn (SN 1969, Giám đốc), Lê Trung Tâm (SN 1986, Giám đốc kỹ thuật), Đỗ Thái Học (SN 1990, Phó giám đốc kỹ thuật) và 6 nhân viên đăng kiểm thuộc Trung tâm Đăng kiểm 29-12D (địa chỉ xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Những người này bị tạm giữ để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Theo Công an huyện Sóc Sơn, các đăng kiểm viên và lãnh đạo của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-12D đã nhận tiền của các chủ phương tiện đến kiểm định để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện và cấp giấy đăng kiểm.

Cũng tại Hà Nội, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 người tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-21D (ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức) để điều tra về hành vi Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Công an xác định sai phạm tại trung tâm này có sự móc nối, ký khống giấy tờ giữa trung tâm và một số đơn vị thi công, cải tạo, nghiệm thu phương tiện, gây ra nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cháy nổ các phương tiện cơ giới.

Phạm Toàn