Cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tạm giữ Phạm Đức Hưng (phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) – người hành hung hai nhân viên tại cây xăng Km 11 Minh Thành.

hành hung nhân viên bán xăng
Hưng dùng cốc thủy tinh, chén, ấm trà bằng sứ đập vào đầu anh Quang và anh Điệp. (Ảnh cắt từ clip)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết lực lượng chức năng đã tạm giữ hình sự Phạm Đức Hưng (SN 1981, trú tại làng Yên Lập Tây, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi hành hung hai nhân viên Cửa hàng xăng dầu Km 11 Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng có công văn số 3112 gửi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh về việc điều tra, làm rõ vụ việc trên; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 16/5.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/5, Phạm Đức Hưng đi xe máy vào Cửa hàng xăng dầu Km 11 Minh Thành mua xăng. Hưng đề nghị mua 50.000 đồng nhưng nhân viên Nguyễn Văn Điệp không nghe rõ nên đã bơm 30.000 đồng.

Sau đó, anh Điệp đã bơm tiếp 20.000 xăng cho Hưng nhưng Hưng không đồng ý và cho rằng Điệp gian đối, bơm xăng thiếu nên đã đánh anh Điệp.

Thấy vậy, anh Bùi Văn Quang – cửa hàng trưởng chạy ra can ngăn nhưng Hưng tiếp tục đuổi anh Quang và anh Điệp chạy vào phòng làm việc. Tại đây, Hưng dùng cốc thủy tinh, chén, ấm trà bằng sứ đập vào đầu hai người này.

Hiện anh Điệp và anh Quang đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP. Uông Bí, Quảng Ninh). Các bác sĩ xác định anh Điệp bị chấn thương vùng đầu, mắt trái và phần mềm; anh Quang bị chấn thương phần mềm, dập môi và khâu nhiều mũi.

Phạm Toàn

Xem thêm: