Tàu cao tốc Greenlines chạy hành trình Vũng Tàu – TP.HCM gặp sự cố khi gần đến Cần Giờ khiến hành khách hoảng loạn, may mắn tất cả các hành khách được đưa lên bờ an toàn.

tau cao toc gap su co tai bien can gio
Tàu cao tốc gặp sự cố tại biển Cần Giờ – TP.HCM. (Ảnh: vivusaigon.vn)

Ông Lê Minh Dũng – Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ (TP.HCM) vừa xác nhận thông tin về vụ việc tàu cao tốc Greenlines DP tuyến Vũng Tàu – TP.HCM gặp sự cố tại biển Cần Giờ vào sáng nay.

Vào khoảng 8h30 sáng, tàu cao tốc Greenlines DP C3 chở 42 hành khách đi hành trình Vũng Tàu – TP.HCM. Chuyến tàu do thuyền trưởng Lâm Phol (SN 1984) điều khiển.

Khi di chuyển đến khu vực gần bến Tắc Suất (huyện Cần Giờ), tàu gặp sự cố, va chạm với chướng ngại vật trên sông khiến nước tràn vào khoang.

Thuyền trưởng và các nhân viên trên tàu đã điều khiển di chuyển tàu vào bến, phối hợp cùng với các lực lượng hỗ trợ đưa toàn bộ 42 hành khách lên bờ an toàn.

Sau khi đưa hành khách lên bờ, kiểm tra tàu, nhân viên phát hiện sự cố ở khu vực buồng máy, nước tràn vào khoang khiến tàu bị chìm 1/3 thân tàu.

Tàu Greenlines DP C3 xuất phát lúc 8h từ Vũng Tàu, trên tàu có 28 hành khách về Cần Giờ và 14 hành khách về TP.HCM. Hiện công ty Greenlines cùng CSGT Đường thủy (TP.HCM) đã xuống hiện trường để khám nghiệm và điều tra nguyên nhân sự việc.

Tuyến tàu cao tốc TP.HCM – Cần Giờ – Vũng Tàu (và ngược lại) được Công ty TNHH Công nghệ Xanh DP (Greenlines DP) khai trương sáng ngày 10/2/2018. Tuyến bao gồm 7 tàu, mỗi tàu có sức chứa từ 50 – 132 hành khách, vận tốc 25 – 30 hải lý/giờ.

Tàu đón/trả khách tại bến Bạch Đằng (TP.HCM), Tắc Suất (huyện Cần Giờ) và bến Khu du lịch Hồ Mây (Vũng Tàu). Thời gian hành trình dự kiến 120 phút.

Thủy Minh

Xem thêm: