Một tàu hàng chở hơn 2.200 container từ TP.HCM đi Trung Quốc đã bất ngờ bốc cháy trên biển Vũng Tàu. Cảnh sát cứu hỏa mất 6 ngày khoan cắt, dập lửa trên tàu.

chay tau cho container vung tau
Ngọn lửa bốc lên từ các container tại mũi tàu. (Ảnh: Trí Nhân/baobariavungtau.com.vn)

Ngày 17/3, tàu APL Cairo (quốc tịch Singapore) cập cảng Cái Mép – Thị Vải tiến hành bốc dỡ hàng chục container bị hủy hại, sắp xếp lại hàng hóa, sau đám cháy kéo dài 6 ngày đêm đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy – Chữa cháy và Cứu nạn – Cứu hộ (Công an tỉnh), khoảng 6h ngày 9/3, đơn vị này nhận được tin một tàu hàng quốc tịch Singapore đang neo tại vị trí phao số 0 ngoài khơi vùng biển Vũng Tàu bốc cháy.

Được biết, con tàu này chở hơn 2.200 container gồm nhiều mặt hàng khởi hành từ cảng ở TP HCM đi Trung Quốc. Khi đến vùng biển Bình Thuận, lửa bùng lên ở các container đựng gỗ ép phía mũi tàu. Để tránh cháy lan cả con tàu, thuyền trưởng lái tàu xuôi theo chiều gió trở lại phao số 0 ngoài khơi Vũng Tàu cách đó khoảng 50 km, đồng thời phát tin nhờ hỗ trợ.

Khi tiếp cận tàu, lực lượng chữa cháy xác định 12/19 container ở mũi tàu đã bị cháy.

chay tau cho container vung tau 1
Lính cứu hỏa cắt container, phun nước dập lửa bên trong container hàng hóa. (Ảnh: Trí Nhân/baobariavungtau.com.vn)

Ba tàu dịch vụ (gồm Hải dương 38, Sea Force 1, Sea Force 2) được điều động để phun nước làm mát, cô lập ngọn lửa. Lính cứu hỏa dùng máy chuyên dụng cắt container, kéo vòi rồng vào bên trong dập lửa.

Việc dập lửa gặp khó khăn do tàu cháy nằm ngoài khơi, biển động, sương mù, phải tiếp cận đám cháy từ trên cao, lính cứu hỏa bị say sóng. Theo báo Bà Rịa Vũng Tàu, bắt đầu từ ngày 9/3, tới ngày 14/3, đám cháy lớn được dập tắt với tổng cộng 4 lượt với 23 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy, trong đó có 8 người tham gia liên tục trong 6 ngày đêm.

chay tau cho container vung tau 2
Lính cứu hỏa kéo ống vào phun nước dập lửa bên trong container. (Ảnh: Trí Nhân/baobariavungtau.com.vn)

Kết quả, có 12 container bị cháy, hàng hóa hư hỏng. 38 container bị hư hại do ảnh hưởng nhiệt độ và nước vào trong quá trình dập lửa.

Theo giới chức địa phương, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Minh Sơn