Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra giữa tàu chở khách SE19 với xe tải tại Thanh Hóa khiến đầu tàu và 6 toa bị lật. Lái tàu và phụ lái tàu thiệt mạng, 9 hành khách bị thương. 

tau hoa 400 khach bi lat
Hiện trường vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ben chở đá. Sau cú va chạm, đầu tầu hỏa đứt khỏi thân tàu, lộn nhiều vòng, xe ben cũng bị hất văng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc – Nam (đoạn qua khu gian ga Khoa Trường ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), giữa tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng và xe ben chở đá mang biển Nghệ An. Tại thời điểm trên, xe ben đang băng qua đường ngang. Vị trí xảy ra tai nạn tại đường ngang có gác chắn tại km 234+050.

Sau cú đâm rất mạnh, đoàn tàu tiếp tục lao về phía trước, đẩy xe tải đi xa khoảng 50m. Sau đó, đầu máy đứt rời khỏi đoàn tàu, lộn nhiều vòng xuống mương nước sâu bên cạnh.

6 toa khác gồm 2 toa chuyên dụng, 4 toa hành khách bật khỏi đường ray, lật ngang. Có 2 toa quay ngược 180 độ về phía Bắc. Được biết, khi xảy ra tai nạn, tàu SE19 đang chở hơn 400 hành khách, chưa kể nhân viên nhà ga.

Đến sáng 24/5, Bộ GTVT xác định vụ tai nạn đã làm 2 người chết, gồm lái tàu và phụ lái tàu; 9 người bị thương gồm: 3 nhân viên đường sắt, tài xế xe tải và 5 hành khách đi tàu. Đoàn tàu và xe tải bị hư hại nặng, 150m đường sắt bị hư hỏng.

tau hoa 400 khach bi lat
Vụ việc xảy ra trong đêm, vào khoảng 0h30 ngày 24/5 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: FB)

7h sáng, lực lượng cứu hộ khoan cắt đầu tàu để đưa 2 nạn nhân tử vong là Nguyễn Thế Hùng (42 tuổi, quê Thái Bình) và Nguyễn Xuân Đệ (33 tuổi, quê Hưng Yên) bị kẹt trong toa tàu ra ngoài.

9 người bị thương được chuyển đến cấp cứu ở bệnh viện Thanh Hóa, Nghệ An. Trong đó, một người thương tích nặng được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Hành khách trên tàu SE19, trong đó có nhiều người nước ngoài, được đưa lên xe khách về ga Khoa Trường (cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 1km về phía Bắc) để tiếp tục hành trình vào Đà Nẵng.

tau hoa 400 khach bi lat
Ngoài đầu máy đứt lìa, 6 toa khác bị bật khỏi đường ray, lật ngang, trong đó có 4 toa chở khách. (Ảnh: FB)

Do tai nạn làm ách tắc tuyến đường sắt Bắc – Nam, 7 chuyến tàu bị ảnh hưởng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiến hành chuyển tải 7 chuyến tàu nói trên, với 2.223 hành khách qua khu vực bị tai nạn. Trong đó: hướng Hà Nội – Sài Gòn (các tàu SE19 , SE1, QB1, NA1) với tổng số 1.422 hành khách; hướng Sài Gòn – Hà Nội (các tàu SE2, SE4, SE20) với tổng số 801 hành khách. Các đoàn tàu khác sẽ có phương án chuyển tải tiếp theo.

Trong đêm, cơ quan công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra, hiện tiến hành tạm giữ để làm rõ nghi vấn rào chắn không được hạ xuống trước khi tàu chạy qua.

Vụ lật tàu SE19 được xác định là tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Quân

Xem thêm: