Năm ngày sau thông báo của Đức không công nhận mẫu hộ chiếu mới bìa xanh tím than của Việt Nam (ban hành từ ngày 1/7/2022), Tây Ban Nha thông qua Đại sứ quán tại Việt Nam công bố ngừng cấp thị thực Schengen với người Việt dùng hộ chiếu mới. 

ho chieu bia xanh tim than
Hộ chiếu mẫu mới, bìa xanh tím than do Bộ Công an cấp từ ngày 1/7/2022. (Ảnh: Minh Minh/Trí Thức VN)

Tại thông báo đăng trên tài khoản Facebook vào chiều 1/8, Đại sứ quán Tây Ban Nha cho hay quốc gia này tạm dừng cấp thị thực Schengen đối với hộ chiếu mẫu mới màu xanh tím than của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới.

Lý do đưa ra tương tự phía Đức: mẫu hộ chiếu mới không có thông tin về nơi sinh, “dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực”.

Thông báo nêu rõ: “Từ ngày 1/7/2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam (bìa màu xanh tím than). Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về Nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đây là một thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen”.

Cơ quan này cho hay “hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen, đang tiến hành phân tích kỹ thuật”.

Đại sứ quán Tây Ban Nha sẽ tạm dừng tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam cho đến khi có thông báo mới. Thời hạn là cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam.

Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam (bìa xanh lá) có thể hiện nơi sinh và vẫn còn hạn vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường.

Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến cáo những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với đại sứ quán của các nước đó để xác nhận thông tin liên quan, để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen.

Nguy cơ bị “đóng cửa” tại 26 quốc gia khu vực Schengen?

Khối Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu (Đức, Bỉ, Đan Mạch, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Estonia, Hungary, Iceland, Latvia, Litva, Luxembourg, Malta, Na Uy, Hà Lan, Ba Lan, Cộng Hòa Séc, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Liechtenstein). Các quốc gia trong khối này đã ký với nhau một thỏa thuận bãi bỏ các hình thức kiểm soát biên giới, cho phép đi lại tự do giữa các nước thành viên.

Loại thị thực này là bắt buộc đối với công dân Việt Nam.

Để xin vào một quốc gia thuộc khối Schengen, công dân phải xin visa tại quốc gia muốn tới đầu tiên hoặc quốc gia sẽ lưu lại lâu nhất trong trường hợp muốn đi lại nhiều quốc gia trong khối.

Thị thực Schengen cho phép công dân quốc tế đi đến bất kỳ quốc gia thành viên nào và quá cảnh qua lãnh thổ của họ, nhưng không bao hàm quyền tự động nhập cảnh vào khu vực Schengen. Cơ quan quản lý cửa khẩu có thể từ chối nhập cảnh nếu hành khách không cung cấp được bằng chứng về lý do và điều kiện của chuyến đi hoặc nếu không đáp ứng được những điều kiện nhập cảnh còn lại.

Thông báo ngày 1/8 của Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam thể hiện Schengen là một khối và “các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực”.

Trước mắt, hai trong 26 quốc gia thuộc khối Schengen – Đức và Tây Ban Nha – đã chính thức tạm dừng cấp visa với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Trong đó, thông báo của Tây Ban Nha công bố rõ về việc không cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới.

Ngoài hai quốc gia trên, có thông tin công dân Việt Nam mang mẫu hộ chiếu mới cũng đang gặp khó khăn khi xin nhập cảnh tại một vài quốc gia khác trong khối Schengen.

Báo Dân Trí ngày 28/7 dẫn lời bà Đoàn Thị Thu Hương – Giám đốc kinh doanh của AsiaTravel cho biết đơn vị này đã nhận được thư phản hồi từ Đại sứ quán Hungary về việc tạm thời ngừng nhận hồ sơ của một hành khách sử dụng hộ chiếu Việt Nam theo mẫu mới màu xanh tím than.

“Phía Hungary chưa có thông báo cụ thể nhưng họ tạm dừng tiếp nhận trường hợp hồ sơ của khách bên đơn vị chúng tôi vì Đức không cho phép hành khách dùng hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam nhập cảnh, trong khi hành trình tour lại là nhập cảnh vào Đức đầu tiên.

Bởi vậy, chính sách của Đức ảnh hưởng đến việc cấp visa của Hungary đối với những hồ sơ nộp mà nhập cảnh vào Đức”, bà Hương nói.

ban lan ho chieu moi cua vn 0
Thông tin khuyến cáo do cộng đồng người Việt tại Ba Lan lưu ý. (Ảnh chụp màn hình/Facebook)

Cùng trong ngày 28/7, ông Phan Châu Thành – một người Việt sống ở Ba Lan đăng thông tin lưu ý trong nhóm Facebook “Uwaga – Người Việt ở Ba Lan” cho hay hộ chiếu mẫu mới, bìa xanh tím than của Việt Nam có thể gặp khó khăn khi nhập cảnh vào Ba Lan.

Theo tin do người này hỏi từ biên phòng Ba Lan, hộ chiếu màu xanh nước biển của Việt Nam, được cấp sau ngày 1/7/2022, có chữ P ở đầu, không có mục “nơi sinh” (place of birth), “sẽ có thể gặp khó khăn khi nhập cảnh Ba Lan trực tiếp, do hệ thống khi đọc hộ chiếu sẽ báo lỗi”, phải dừng lại để kiểm tra tay. Thời gian kiểm tra tay có thể tới 30 phút/trường hợp. Ba Lan cũng có thể từ chối không cho nhập cảnh, nếu kiểm tra tay không ra được kết quả.

Người này khuyến cáo những ai chưa cần đổi hộ chiếu, tạm thời dừng lại, để chính phủ hai bên khắc phục lỗi hệ thống cái đã nhé, không lại mất tiền; tạm thời hạn chế sử dụng hộ chiếu này để ra/vào khối Schengen nếu không muốn có vấn đề hoặc phải chờ đợi lâu, mọi người nhé.

Ai lỡ đổi rồi mà vẫn phải đi nhớ cầm theo mọi giấy tờ chứng minh đang cư trú ở Ba Lan, như giấy cấp PESEL, đăng ký hộ khẩu, thẻ học sinh/sinh viên, hợp đồng lao động (nếu có) để giúp cơ quan chức năng Ba Lan xác thực thông tin.

Ngày 27/7, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thông báo Đức tạm thời không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, bìa xanh tím than, số serial bắt đầu bằng chữ P, được cấp từ ngày 1/7/2022.

Trước thông báo này, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, thuộc Bộ Công an Việt Nam ngày 29/7 khẳng định sẽ tiếp tục cấp hộ chiếu mẫu mới bìa xanh tím than, trong khi Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho biết sẽ cấp giấy xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu này.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam ngày 29/7 khẳng định hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của ICAO (Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế).

Tuy nhiên, theo thông báo từ Cơ quan Cảnh sát liên bang Đức thuộc Bộ Nội vụ liên bang Đức, cơ quan này đã ra Cảnh báo số 22-07027 với nội dung “Đức tạm thời không công nhận hộ chiếu mới của người Việt Nam – mẫu 2022”.

“Từ ngày 1/7/2022, các nhà chức trách Việt Nam ra một mẫu hộ chiếu mới. Một trong những điểm thay đổi chính trong mẫu hộ chiếu mới này là bỏ sót thông tin về tỉnh nơi cá nhân này sinh ra. Thay vào đó, nơi sinh có thể được xác định bằng cách sử dụng Số nhận dạng cá nhân. Trong trường hợp trẻ vị thành niên, số có thể bị thiếu và không thể nhận dạng được. Trong thực tế, điều này dẫn đến một số vấn đề nghiêm trọng”, trích nội dung thông báo.

Hiện tại, hộ chiếu một số nước như Nhật Bản không ghi Nơi sinh mà có mục Nơi cư trú được đăng ký (Registered Domicile) và vẫn được quốc tế công nhận. Hộ chiếu Hàn Quốc không có mục Nơi sinh nhưng có chip điện tử lưu giữ các số liệu phù hợp.

Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) – cơ quan đặt ra tiêu chuẩn chung cho hộ chiếu – cho phép các quốc gia có quyền lựa chọn hoặc bỏ qua việc in nơi sinh, nhưng khuyến cáo nếu bỏ qua Nơi sinh, phải cân nhắc sự nhạy cảm chính trị có thể gặp và mức độ uy tín của quốc gia phát hành hộ chiếu.

Nguyễn Minh