7 người Trung Quốc bị nghi là nhập cảnh trái phép vào TP.HCM. Sau đó, họ được một tài xế người Việt chở đến Tây Ninh, thì bị bắt giữ. Những người này có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, Tây Ninh
7 người Trung Quốc bị bắt giữ. (Ảnh: baotayninh.vn)

Truyền thông trong nước vừa đưa tin, giới chức Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ, đưa 7 người Trung Quốc cùng tài xế Bùi Văn Đoàn (SN 1980, Đồng Nai) đi cách cách ly tại khu cách ly tập trung K71 (Cẩm Giang, huyện Gò Dầu, Tây Ninh).

7 người này được tài xế Đoàn đón từ quận 7 (TP.HCM), chở đến Tây Ninh, để xuất cảnh trái phép sang Campuchia, với giá 1,4 triệu đồng.

Nhưng, khi xe đi đến đường mòn ấp Long An (xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) thì bị bắt giữ.

Quá trình di chuyển, những người này không khai báo y tế, không trình diện lực lượng chức năng.

Kiểm tra, 8 người trên xe có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

Trước đó, khoảng 1h45 hôm 30/7, cơ quan chức năng huyện Bến Cầu cũng phát hiện hai tài xế chở 8 người Trung Quốc từ quận 2 (TP.HCM) tới Tây Ninh để tìm đường sang Campuchia.

Hôm 3/8, công an Thanh Hóa thông tin một trường hợp là người Trung Quốc (45 tuổi) đến lưu trú tại nhà nghỉ Thanh Ngọc (thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn) từ ngày 27/7 nhưng không khai báo y tế theo quy định.

Minh Long