Năm 2023, chính quyền TP. Đà Nẵng dự kiến tăng kinh phí dự án Trang trí hoa – điện chiếu sáng trong dịp Tết Nguyên đán tại TP lên 14,5 tỷ đồng, cao hơn vài tỷ đồng so với mức đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng năm 2022, 11,1 tỷ đồng năm 2021, gần 9 tỷ đồng năm 2020.

trang tri hoa dien tet da nang
Công nhân sắp đặt khu vực trang trí hoa để đón Tết Nguyên đán, tháng 1/2020. (Ảnh: Drew Alfred/Shutterstock)

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định đầu tư hơn 14,5 tỷ đồng cho dự án Trang trí hoa – điện chiếu sáng trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án.

Theo thông tin công bố, dự án này nhằm tạo các điểm tham quan vui chơi cho người dân trong thành phố cũng như du khách trong các ngày lễ, tết năm 2023.

Dự kiến, có 9 vị trí trang trí hoa Tết năm 2023, gồm Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng; đường Thành Điện Hải; vỉa hè phía Đông 42 Bạch Đằng (trước cầu chữ T); vỉa hè trước 72 Bạch Đằng; quảng trường phía Bắc đuôi cầu Rồng (phía quận Hải Châu); quảng trường phía Nam đuôi cầu Rồng (phía quận Hải Châu); vỉa hè trước số 12 Trần Phú; trước vỉa hè 32 Bạch Đằng; trước vỉa hè 23 Trần Phú; quảng trường phía Bắc đầu cầu Rồng (phía quận Sơn Trà).

Việc trang trí điện chiếu sáng Tết năm 2023 được dự kiến thực hiện tại 4 vị trí: đường Thành Điện Hải (thay mới khung hoa văn băng đường, duy tu, sửa chữa khung hoa văn trụ đèn); đường Võ Nguyên Giáp gần đường Hồ Xuân Hương (duy tu, sửa chữa khung hoa văn); đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – cầu Nguyễn Văn Trỗi – Trần Phú (duy tu, sửa chữa khung hoa văn treo trụ điện); đoạn Bảo tàng Chăm – cầu vượt Trần Thị Lý – Tượng đài 2/9 (trang trí khung hoa văn treo trụ điện).

Hiện hồ sơ thiết kế, dự toán dự án đã được chủ đầu tư trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt.

Với con số hơn 14,5 tỷ đồng, mức kinh phí dự tính chi cho trang trí hoa và điện chiếu sáng trong Tết Nguyên đán của TP. Đà Nẵng năm 2023 hiện cao hơn tổng kinh phí của 3 năm liền trước.

Tổng kinh phí thực hiện trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Nguyên đán 2022 là hơn 8,5 tỷ đồng, trong đó phần điện chiếu sáng 705 triệu đồng; năm 2021 là 11,1 tỷ đồng, gồm 10 tỷ đồng trang trí hoa và 1,1 tỷ đồng trang trí điện; năm 2020 là gần 9 tỷ đồng, gồm 6 tỷ đồng trang trí hoa và 2,9 tỷ đồng cho trang trí điện.

Thạch Lam