Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất với Thủ tướng Chính phủ lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 sẽ kéo dài 3 ngày, lịch Tết Nguyên đán Nhâm Dần 9 ngày, chưa kể các dịp khác.

tet co truyen
Gói bánh chưng trong tết cổ truyền. (Ảnh minh họa: Dang Xuan Hung/Shutterstock)

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tết Dương lịch 2022 trùng vào ngày thứ Bảy, là ngày nghỉ cuối tuần. Vì vậy, công chức, viên chức và người lao động sẽ nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 3/1/2022. Theo đó, thời gian nghỉ Tết dương lịch 2022 sẽ kéo dài 3 ngày liên tục, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 3/1/2022.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 được đề xuất gồm 5 ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày cuối tuần, tổng cộng 9 ngày.

Kỳ nghỉ này sẽ kéo dài liên tục từ ngày 29/1/2022 (tức 27 tháng Chạp) đến hết ngày 5/2/2022 (tức ngày mùng 6 Tết). Theo lý giải của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội việc bố trí này nhằm bảo đảm việc hài hòa nghỉ trước và sau Tết.

Với dịp lễ Quốc khánh năm 2022, dự kiến lịch nghỉ 3 ngày, gồm 2 ngày theo quy định và 1 ngày liền kề trước, tức từ ngày 1/9/2022 đến hết ngày 3/9/2022 (chưa kể ngày Chủ nhật – ngày 4/9). Bộ này cho hay với phương án này, người lao động sẽ nghỉ trọn vẹn trong tuần, không phải sang ngày thứ Hai của tuần sau và tránh việc nghỉ bù.

Ngày Giỗ tổ (10/3 âm lịch) trùng vào Chủ nhật, thời gian nghỉ sẽ bù vào thứ Hai tuần kế tiếp.

Dịp 30/4 và 1/5 trùng vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, thời gian nghỉ kéo dài đến 4 ngày do nghỉ bù vào thứ Hai và thứ Ba tuần kế tiếp, tức từ ngày 30/4/2022 đến hết ngày 3/5/2022.

Minh Anh

Xem thêm: