Nguyễn Văn Bình (Bình ‘phê’) bị bắt để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

anh vo duong nhue 1
Nguyễn Văn Bình (Bình ‘phê’) bị bắt để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh từ cơ quan công an)

Ngày 20/3, báo nhà nước dẫn thông tin từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thái Bình), cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Bình (SN 1976, số nhà 669, tổ 7, phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình) và Phạm Văn Tuân (SN 1991, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Hai người trên bị phát hiện mua bán ma túy tại nhà riêng lúc 23h ngày 15/3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1,3895 gam Methamphetamin.

Nguyễn Văn Bình là anh trai của Nguyễn Thị Dương – vợ của Nguyễn Xuân Đường (trùm giang hồ Đường “Nhuệ”).

Hiện Nguyễn Xuân Đường đang chấp hành bản án 22 năm tù giam liên quan đến các vụ ăn chặn tiền hỏa táng, cố ý gây thương tích, xâm phạm chỗ ở của công dân.

Nguyễn Thị Dương cũng đang phải chấp hành án 12 năm 6 tháng tù.

Phạm Toàn