Do nợ nần, một người đàn ông ở Thái Bình đã nảy sinh ý định bắt cóc chính con gái ruột của mình để dễ dàng vay mượn tiền của những người thân quen. Đặc biêt, ông này từng làm Tổ trưởng và Bí thư chi bộ tổ dân phố.

bo dan canh bat coc con gai
Ông Nguyễn Văn Đông tự dàn cảnh bắt cóc chính con gái của mình. (Ảnh: vtc.vn)

Ngày 9/3, Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết đã tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Đông (SN 1984, trú tại thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) về hành vi bắt cóc con gái ruột nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 10h20 ngày 8/3, sau khi tan lớp, tại cổng trường Tiểu học thị trấn An Bài, cháu N.N.H. (SN 2012) bị một người lạ đưa đi đâu không rõ. Sau đó, trong zalo điện thoại của anh Đông (là bố cháu H.) có hình ảnh cháu H. đang bị trói kèm tin nhắn đòi tiền chuộc và yêu cầu không được báo công an.

Ngay sau đó, vụ việc được cơ quan công an vào cuộc điều tra và xác minh.

Đến hơn 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm ra địa điểm cháu H. bị nhốt là một nhà nghỉ ở huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng và nhanh chóng giải cứu an toàn.

Qua điều tra ban đầu của cơ quan công an, do nợ nần nên ông Đông đã nảy sinh ý định dùng chính con gái của mình là cháu H. làm nạn nhân, tạo hiện trường giả một vụ bắt cóc, tống tiền, nhằm dễ dàng vay mượn tiền từ những người thân quen để trả nợ.

Trước đó, trưa ngày 8/3, ông Đông chuẩn bị sẵn dây điện bọc vỏ nhựa, khăn quàng đỏ, đến trường chở con gái ruột tới nhà nghỉ tại huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng.

Tại đây, ông Đông dùng dây điện trói ngược hai tay con gái ra sau, lấy khăn quàng đỏ bịt mắt, bịt miệng con gái rồi lấy một điện thoại chụp ảnh giống như nạn nhân đang bị bắt cóc, khống chế, làm con tin.

Tiếp theo đó, ông Đông dùng chiếc điện thoại gửi hình ảnh con gái bị trói tay, bịt mắt vào zalo qua chiếc điện thoại chính mà Đông đang sử dụng và kèm tin nhắn phải chuẩn bị số tiền 300 triệu để chuộc con gái.

Ông Đông đem chiếc điện thoại có tin nhắn trên đi gặp người quen, họ hàng và bạn bè để cầu cứu họ cho vay tiền để chuộc con gái về. Kết quả, ông Đông đã lừa được 3 người đồng ý cho vay số tiền khoảng 200 triệu đồng.

Trước các chứng cứ, ông Đông đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện lực lượng công an đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Đông để điều tra.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, trước khi xảy ra sự việc hy hữu bắt, trói con gái ruột để dàn cảnh một vụ bắt cóc, tống tiền, ông Đông được biết đến là người hiền lành, thậm chí, ông này từng làm Tổ trưởng, rồi Bí thư chi bộ tổ dân phố.

Thạch Lam