Mẹ bỏ đi, bé trai 5 tuổi bị bố dùng cây tre khô, dép, mắc quần áo đánh đập gây nhiều thương tích khắp cơ thể. Hiện, cháu phải điều trị ở bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương…

thai binh me bo di chau be 5 tuoi bi bo bao hanh gay nhieu thuong tich
Bị can Nguyễn Văn Khẩn tại cơ quan công an. (Ảnh: congan.thaibinh.gov.vn)

Chiều ngày 19/5, Công an tỉnh Thái Bình cho hay Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khẩn (SN 1985, trú tại thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) về hành vi “Hành hạ người khác” quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Khẩn khai nhận do muốn giáo dục con nhưng tính tình nóng nảy, Khẩn đã nhiều lần dùng dép, mắc quần áo đánh đập, để lại nhiều thương tích trên cơ thể cháu Nguyễn Gia Bảo (5 tuổi).

Mới đây, vào ngày 15/5, khi đi làm về không thấy cháu Bảo ở nhà, bị can Khẩn đã đi tìm kêu về và dùng cây tre khô dài khoảng 60cm đánh cháu Bảo nhiều cái vào phần mông, bắp chân, lưng và tay, gây nhiều thương tích, rách da, chảy máu.

Hiện, cháu Bảo đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, với thương tích đa chấn thương trầy xước da, bầm tím vùng đầu, ngực, vai, lưng, tay sưng nề.

Trước đó, vào năm 2018, Khẩn và chị Nguyễn Thị Yến (trú tại huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) sinh sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Chị Yến mang thai và sinh ra cháu Nguyễn Gia Bảo, sau đó chị Yến bỏ đi luôn.

Giấy khai sinh số 211/2018 do UBND xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai cấp không ghi tên bố đẻ của cháu Nguyễn Gia Bảo là ai, do vậy, chưa đủ căn cứ pháp lý để xác định cháu Bảo là con đẻ hay con nuôi hợp pháp của Khẩn.

Hiện, Công an huyện Hưng Hà đã thu mẫu ADN của bị can Khẩn với cháu Bảo để giám định gen, xác định quan hệ huyết thống.

Được biết, bị can Nguyễn Văn Khẩn đã có hai tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cướp giật tài sản.

Thạch Lam