Ông Nguyễn Bá Ng., giáo viên dạy tiếng Anh tại trường tiểu học An Vinh (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố sau khi bị gia đình học sinh tố cáo đã dâm ô học sinh trong giờ học.

truong tieu hoc an vinh thai binh
Học sinh trường Tiểu học An Vinh (Thái BÌnh) trong một sự kiện “nuôi lợn nhân đạo”, tháng 9/2020. (Ảnh minh họa: thanvinh.pgdquynhphu.edu.vn)

Chiều 25/2, giới chức xã An Vinh xác nhận Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Ng. (SN 1977), giáo viên tiếng Anh tại Trường tiểu học An Vinh vì hành vi dâm ô trẻ em, truyền thông trong nước cho hay.

Theo thông tin ban đầu, gia đình cháu T.T.N. (10 tuổi, học lớp 4 Trường tiểu học An Vinh) gửi đơn tố cáo, cho biết vào sáng 16/2/2022, trong tiết học môn tiếng Anh ở trường tiểu học An Vinh, ông Nguyễn Bá Ng. có hành vi xâm hại vùng kín của học sinh N. Khi tắm cho cháu, cháu kêu đau vùng kín, bà của cháu N. gặng hỏi thì cháu kể lại sự việc.

Ngày 17/2, gia đình cháu N. đã gửi đơn tố cáo ông Ng. lên Công an xã An Vinh.

Tại cơ quan công an xã An Vinh, ông Ng. thừa nhận đã thực hiện hành vi với cháu N. trong tiết học, cam kết đây là lần đầu tiên thực hiện hành vi này. Vụ việc sau đó được Công an xã An Vinh chuyển lên Công an huyện Quỳnh Phụ thụ lý, điều tra.

Theo diễn biến cập nhật, Công an huyện Quỳnh Phụ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Ng. để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “Dâm ô trẻ em”.

Theo Khoản 3 Điều 3 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn về hành vi dâm ô người dưới 16 tuổi, dâm ô là hành vi của những người cùng giới tính hoặc khác giới tính tiếp xúc về thể chất trực tiếp hoặc gián tiếp qua lớp quần áo vào bộ phận sinh dục, bộ phận nhạy cảm, bộ phận khác trên cơ thể của người dưới 16 tuổi có tính chất tình dục nhưng không nhằm quan hệ tình dục.

Theo Khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khoản 4 Điều 146 quy định hình phạt bổ sung rằng người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Nguyễn Sơn