Vào ngày thứ ba bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), nghi phạm Nguyễn Danh Thi được xác định chết trong tư thế treo cổ. 

thai binh mot nguoi tu vong trong tu the treo co tai nha tam giu
Đoàn kiểm sát Viện KSND tỉnh Thái Bình kiểm tra Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng, nơi nghi phạm chết trong tư thế treo cổ, ngày 29/3/2022. (Ảnh: vksndthaibinh.gov.vn)

Sáng 6/4, Viện KSND tỉnh Thái Bình cho biết đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ trường hợp người đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng tử vong trong tư thế treo cổ.

Cơ quan này cho biết người tử vong là Nguyễn Danh Thi (SN 1978, quê quán thôn Hữu Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Nghi phạm Thi bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng từ ngày 27/3 đến ngày 30/3 về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo báo cáo của lãnh đạo Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng, Thi đã dùng quần dài cột vào cửa sổ phòng tạm giữ để treo cổ tự tử. Công an trực phát hiện, đưa Thi đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng. Bệnh viện xác định Thi đã tử vong vào khoảng 1h ngày 29/3.

Ngày 29/3, Đoàn kiểm sát của Viện KSND tỉnh Thái Bình tới nhà tạm giữ trên kiểm tra hồ sơ tạm giữ; phân công người trực và việc trực trong các ngày 28, 29/3; kiểm tra buồng tạm giữ nơi phát hiện nghi phạm tử vong và một số buồng tạm giữ, tạm giam, buồng phạm nhân; gặp hỏi một số người đang bị tạm giam, phạm nhân tham gia cùng cán bộ hỗ trợ Thi.

“Kết quả kiểm sát thấy Nhà tạm giữ Công an huyện Đông Hưng thực hiện tốt công tác lập hồ sơ; công tác canh coi, quản lý, giáo dục, tư tưởng và chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam… theo đúng quy định tại Luật thi hành tạm giữ, tạm giam và các văn bản hướng dẫn có liên quan”, Đoàn kiểm sát của Viện KSND tỉnh Thái Bình công bố trên Cổng thông tin của Viện vào ngày 29/3.

thai binh mot nguoi tu vong trong tu the treo co tai nha tam giu 1
Đoàn kiểm sát Viện KSND tỉnh Thái Bình kiểm tra buồng tạm số 8 tại nhà tạm giữ sau vụ một nghi phạm chết trong tư thế treo cổ. (Ảnh: vksndthaibinh.gov.vn)

Trong năm 2020, liên tiếp nhiều nghi phạm “treo cổ tự tử” trong nhà tạm giữ của công an được truyền thông công bố.

Một số vụ việc điểm lại như vào đêm 2/1/2020, nghi phạm Phan Quốc Thắng (SN 1972, ngụ phường 1, TP Tây Ninh) được phát hiện trong tư thế treo cổ bằng áo thun tại buồng giam, tử vong vào rạng sáng ngày 3/1 tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nghi phạm Thắng bị bắt giữ sau khi đâm trọng thương một thượng úy công an của phường 1, TP Tây Ninh vào ngày 31/12. Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) công bố nạn nhân chết ngạt do treo cổ.

Sáng ngày 1/8, tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Kạn, hai bị cáo Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân (SN 1988, cùng trú xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) được phát hiện treo cổ trong tư thế chân bị cùm, bị treo bởi sợi dây (bện bằng sợi vải chăn và chiếu) được luồn từ ô thoáng cửa buồng giam.

Hai bị cáo Bằng và Vân vừa bị TAND tỉnh Bắc Kạn tuyên phạt tử hình vào ngày 29/7 trong một vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại Thanh Hóa, đêm 4/11, Hà Văn Khánh (SN 1979, trú huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Bá Thước. Sự việc xảy ra một tuần sau khi nghi phạm Khánh bị Công an huyện Bá Thước bắt giữ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nguyễn Sơn