Số người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Thái Nguyên là 10.219, chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

HIV, Thái Nguyên
Thái Nguyên đứng thứ 4 về số người có HIV. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ngày 29/7, Đoàn giám sát của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế, dân số 2016 – 2020.

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên Nguyên Vy Hồng , về dự án phòng chống HIV/AIDS, trong 6 tháng đầu năm 2019, số người nhiễm HIV mới phát hiện là 69, tăng so với cùng kỳ 2018 (64 người). Số người nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh là 10.219, số người còn sống là 6.721.

Cũng trong 6 tháng đầu, số bệnh nhân điều trị ARV là 3.826 (trong đó có 119 bệnh nhân trẻ em), tăng 42 bệnh nhân so với cùng kỳ năm 2018. Số bệnh nhân được quản lý điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone là 2.331 người.

Ông Hồng cho hay số người nhiễm HIV tại khu vực tỉnh cao vì đây là khu vực tập trung nhiều các mỏ quặng công nghiệp và thời gian gần đây nhiều khu công nghiệp đưa vào hoạt động khiến số lượng người từ nhiều nơi tập trung về… Bên cạnh đó, số người mắc tệ nạn xã hội cao, đặc biệt là nghiện ma tuý, mại dâm và nhiễm HIV/AIDS, trong khi các nguồn lực can thiệp còn hạn chế.

Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, TS. Hoàng Đình Cảnh cho biết hiện nay, Thái Nguyên vẫn là địa phương đứng thứ 3 trên toàn quốc về tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trên 100.000 dân, đồng thời đứng thứ 4 về tỷ lệ nhiễm trên cả nước (chỉ sau TP.HCM với 60.600 trường hợp, Hà Nội hơn 27.000 trường hợp, Hải Phòng hơn 12.500 trường hợp). Đây là một trong những gánh nặng bệnh tật của tỉnh Thái Nguyên.

Số lượng người nhiễm HIV/AIDS ở Thái Nguyên không chỉ là người địa phương mà người nhiễm ở các tỉnh, thành khác đến Thái Nguyên cũng nhiều. Vì vậy, ngành Y tế của tỉnh phải có đánh giá và rà soát số liệu cụ thể để đạt được mục tiêu 90-90-90, tức là 90% người nhiễm HIV biết được tình trạng của mình, 90% người nhiễm HIV được điều trị bằng ARV, 90% số người đang được điều trị có tải lượng HIV ở mức thấp” – ông Hoàng Đình Cảnh nói.

Minh Long

Xem thêm: