Cho rằng người chạy xe cùng chiều đã tạt đầu xe, nghi phạm Hùng đuổi theo, chặn đầu xe, dùng dao nhọn đâm thủng tim nạn nhân.

thai nguyen thieu nien 14 tuoi bi nguoi la dam thau tim tren duong 1
Nghi phạm Dương Quốc Hùng tại cơ quan công an. (Ảnh: giadinh.suckhoedoisong.vn)

Khoảng 14h ngày 18/12, Công an TP. Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ Dương Quốc Hùng (SN 1993, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Sông Công) để điều tra về hành vi Giết người.

Khoảng 21h30 ngày 17/12, Trạm y tế phường Bách Quang trình báo đến Công an TP. Sông Công về trường hợp của bệnh nhân Dương Trung H. (SN 2008, trú tại tổ dân phố Khu Yên, phường Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) được đưa vào cấp cứu lúc 20h55 trong tình trạng bất tỉnh, phần ngực trái có một vết thương giống như bị đâm bằng dao nhọn, có dấu hiệu bị sát hại.

Qua kiểm tra, nhận định vết thương của H. rất nặng, nếu không cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới tử vong, Trạm y tế đề nghị gia đình chuyển anh H. lên tuyến trên để cấp cứu.

Nhận tin báo, qua xác minh, Công an TP. Sông Công xác định vào khoảng 20h43 ngày 17/12, Dương Trung H. chạy xe máy đi hướng từ ngã tư KCN Sông Công, chở theo Dương Văn Ph. (SN 2008, trú tại Tổ DP Làng Sắn, phường Bách Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên).

Khi đến đường Cách Mạng Tháng 10, đối diện Nhà máy kẽm điện phân (thuộc tổ dân phố Cầu Sắt, phường Bách Quang, TP.Sông Công), H. bị một một thanh niên đi xe máy vô cớ chèn ép, dùng dao nhọn đâm vào ngực trái khiến nạn nhân H. bị thủng 2 vết ở tim.

Công an TP. Sông Công cho hay sự việc xảy ra vào buổi tối, giữa H. với thanh niên kia không hề quen biết. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn trong khi những người chứng kiến vụ việc không nhận dạng rõ được nghi phạm.

Theo tin công bố, sau khoảng 17 giờ truy xét liên tục, đến 14h ngày 18/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ Dương Quốc Hùng khi nghi phạm đang lẩn trốn tại xóm Nam 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận tối ngày 17/12, trong lúc đang say xỉn, chạy xe máy trên đường, Hùng cho rằng H. (đi cùng chiều) chạy xe đánh võng, tạt đầu xe của Hùng nên đuổi theo, chặn đầu xe của H. rồi dùng dao đâm vào ngực nạn nhân.

Qua lời khai trên, lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng của vụ án gồm 1 dao bầu, 1 xe máy hiệu Wave và vật chứng khác có liên quan.

Hiện cơ quan công an đang củng cố tài liệu để xử lý nghi phạm Dương Quốc Hùng về hành vi Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Riêng nạn nhân H. đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Thạch Lam