Khoảng 4h sáng ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) tỉnh Bắc Giang đã di lý bị cáo Trần Văn Hiếu từ tỉnh Lào Cai về đến tỉnh Bắc Giang để điều tra vụ án giết 3 người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang.

tran van hieu
Công an áp giải bị can Trần Văn Hiếu khi vừa di lý về đến tỉnh Bắc Giang vào khoảng 4h sáng 25/10. (Ảnh: conganbacgiang.gov.vn)

Vào ngày 24/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc đối với Trần Văn Hiếu (SN 1974, hộ khẩu thường trú ở thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội Giết người.

Đến khoảng 17h cùng ngày, Hiếu bị Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ khi đang đi tới thôn Bản Bùn 3 (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Lào Cai), cách hiện trường gây án khoảng 300 km, sau hơn 2 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan điều tra thuộc lực lượng trinh sát Công an huyện Bảo Yên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai, Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết 3 người trong gia đình, vào ngày 22/10 tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Hiếu khai vào khoảng 7h sáng ngày 22/10, Hiếu đang ở nhà bố mẹ đẻ thì xảy ra cãi vã với em gái là Trần Thị Th. (SN 1976, cũng ở cùng nhà với bố mẹ). Hiếu cầm con dao dài 60cm ở đống củi trước nhà lao tới, chém nhiều nhát khiến chị Th. tử vong tại chỗ.

Một lúc sau, bà Bùi Thị Th. (SN 1949, mẹ ruột của Hiếu) về đến sân nhà lại xảy ra cãi vã với Hiếu. Bực tức, Hiếu tiếp tục cầm dao chém mẹ tử vong, dùng bao tải phủ lên người nạn nhân và vào nhà ngồi.

Đến trưa cùng ngày, ông Trần Đình L. (SN 1949, cha ruột của Hiếu) đi làm về vừa vào đến sân cũng bị Hiếu chém tử vong. Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy Honda Dream màu nâu (BKS 98H5-2868) bỏ trốn.

Hiếu nói trước đây lấy vợ và sinh con. Sau khi chém vợ gây thương tích, Hiếu bị kết án 6 năm tù. Sau khi bị kết án, hai vợ chồng Hiếu ly hôn, con trai của Hiếu được ông bà nội nuôi nấng, dạy dỗ.

Vừa mãn hạn tù ngày 13/10, trở về nhà, Hiếu luôn hậm hực, kiếm cớ cãi nhau với những người trong gia đình vì cho rằng khi mình ở tù, gia đình không ai đến thăm, tiếp tế.

Theo cơ quan điều tra, Hiếu đã bỏ trốn qua nhiều địa phương như: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình…, trước khi bị bắt giữ tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Người dân địa phương cho hay cháu M. (con trai của Hiếu) đi học về vô tình chứng kiến cảnh bố chém ông, đã chạy sang nói với con chị T. (nhà bên cạnh). Ông Đỗ Đức Dậu, trưởng thôn Tuấn Mỹ cho biết thi thể bà Th. bị Hiếu dùng các bao che lại, thi thể chị Th. bị Hiếu phủ lá cây lên khiến lúc đầu mọi người vẫn đi tìm. Chị Th. vốn bị thiểu năng không có khả năng lao động nên từ nhỏ đã ở với bố mẹ.

Tại quê nhà, người thân đang tổ chức an táng cho các nạn nhân. Hiếu hiện bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ án.

Minh Anh

Xem thêm:

Quảng Nam: Bắt thiếu niên 15 tuổi sát hại thầy hiệu trưởng