Chỉ tính riêng số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, mỗi ngày cả nước xảy ra 128 vụ. Nếu tính tổng tất cả các loại hình vi phạm, mỗi ngày cả nước xảy ra xấp xỉ 480 vụ. 

so vu vi pham phap luat
Người dân thành phố lưu thông trên một con đường lớn tại TP.HCM, ngày 15/11/2018: (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo số liệu sơ bộ do Bộ Công an công bố, tổng cộng đã xảy ra 14.392 vụ vi phạm pháp luật trong tháng 3/2019 (từ ngày 16/2/2019 đến ngày 15/3/2019).

Cụ thể, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đứng đầu số vụ với 3.858 vụ trên toàn quốc.

Về vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, toàn quốc xảy ra 683 vụ, giảm 1.497 vụ (-68,67%) so với tháng 2/2019.

Số vụ vi phạm pháp luật về môi trường là 1.063 vụ, giảm 844 vụ (-44,26%) so với tháng trước.

Số vụ vi phạm pháp luật về ma túy là 1.592 vụ, tăng 92 vụ (6,13%) so với tháng 2.

so vu vi pham phap luat
Số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội chiếm tới 54% trong tổng số vụ vi phạm pháp luật trong tháng 3/2019. (Số liệu: Bộ Công an)

Xét riêng đối với tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, nhóm này chiếm hơn một nửa tổng số vụ vi phạm pháp luật trong tháng. Trong đó, trộm cắp tài sản chiếm lớn nhất 37%, cố ý gây thương tích và đánh bạc cùng 18%, tội khác 22%, cướp giật tài sản 5%.

so vu vi pham phap luat 1
Trộm cắp tài sản chiếm mức cao nhất 37%, tiếp đến là tội khác 22%. (Số liệu: Bộ Công an)

Trong tổng số 3.858 vụ vi phạm, đã khám phá 3.038 vụ; bắt giữ, xử lý 6.757 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 78,75%. 165 băng, ổ, nhóm bị triệt phá.

Mặc dù con số vi phạm vẫn ở mức cao (bình quân 128 vụ/ngày), theo Bộ Công an, so với tháng 2, tình hình vi phạm pháp luật về trật tự xã hội đã giảm cả 5 tiêu chí: số vụ (giảm 103 vụ), số vụ khám phá (114 vụ), số đối tượng bị bắt giữ, xử lý (499 đối tượng); tỷ lệ khám phá (giảm 0,83%); số băng ổ, nhóm bị triệt phá (34 ổ, nhóm).

Về công tác truy nã, theo thống kê sơ bộ, trong tháng 3, đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại 399 đối tượng truy nã, 110 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trên cả nước. So với tháng 2/2019, giảm 68 đối tượng truy nã (-14,56%), giảm 12 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (-9,84%).

Nguyễn Quân

Xem thêm: