Hai bàn thắng của Chương Thị Kiều (7’) và Nguyễn Thị Bích Thùy (57’) đã giúp Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vượt qua đối thủ Đài Loan trong trận play-off diễn ra vào chiều 6/2 tại Ấn Độ để lần đầu giành quyền dự World Cup.

tuyen nu Viet Nam
Tuyển nữ Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup. (Ảnh: VFF)

Bước vào trận đấu với Đài Loan, tuyển nữ Việt Nam buộc phải thắng mới có vé dự World Cup, bởi vì thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ thắng Thái Lan 2-0, trong khi Đài Loan đã thắng Thái Lan 3-0. Ba đội Việt Nam, Đài Loan và Thái Lan đá vòng tròn để giành vé vớt của khu vực châu Á dự World Cup 2023.

Với nhiệm vụ phải thắng, Đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc quyết tâm và chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Nhật Bản. Các tuyển thủ áo đỏ vẫn sử dụng bài đánh biên sở trường với sự cơ động của Hải Yến, Huỳnh Như và Thái Thị Thảo.

Phút thứ 7, Việt Nam đã có bàn mở tỷ số sớm nhờ công của Chương Thị Kiều. Trung vệ mang áo số 3 bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Tsai Ming-jung của Đài Loan sau quả phạt góc sở trường của Tuyết Dung.

Tuyển Việt Nam sau đó tiếp tục tấn công vào cánh trái của Đài Loan. Đây là điểm yếu của đội bóng này mà HLV Mai Đức Chung đã nhận định công khai trên báo giới từ trước trận đấu.

Trong hiệp 1, Việt Nam có thêm cơ hội nâng tỷ số ở phút 12, nhưng không tận dụng thành công. Cũng trong hiệp đấu này, Đài Loan đã một lần đưa bóng vào lưới thủ môn Kim Thanh, nhưng không được trọng tài công nhận do một cầu thủ Đài Loan đã để bóng đi hết đường biên ngang trước khi chuyền bóng cho đồng đội dứt điểm.

Tuyển nữ Đài Loan đã tăng tốc ngay khi hiệp 2 bắt đầu để tìm bàn gỡ. Nỗ lực của các cô gái xứ Đài đã được đền đáp bằng bàn thắng quân bình tỷ số 1-1 của Yu-hsuan ở phút 50, sau màn solo ngẫu hứng của đồng đội.

Tuy nhiên, niềm vui của các cô gái Đài Loan chỉ kéo dài hơn 5 phút. Bích Thùy giúp Việt Nam tái lập thế dẫn trước sau cú treo bóng có điểm rơi chuẩn xác của Thái Thị Thảo từ cánh trái ở phút 56.

Cuối trận, thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam sau cú đánh đầu cận thành của một cầu thủ Đài Loan. Tỷ số 2-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài người Nhật Bản thổi còi kết thúc trận đấu. Các cô gái áo đỏ đã vỡ òa hạnh phúc khi lần đầu giành vé vào World Cup.

Như vậy, sau lần lỡ hẹn với World Cup 2015 khi thua Thái Lan ở trận play-off trên sân nhà, tuyển nữ Việt Nam đã có lần đầu tiên tham dự sân chơi bóng đá nữ lớn nhất thế giới sẽ diễn ra vào năm 2023.

Cùng với chiến thắng 3-1 của tuyển nam Việt Nam trước Trung Quốc hôm mùng một Tết, chiến thắng này của tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đem đến khởi đầu may mắn cho bóng đá Việt Nam trong đầu năm Nhâm Dần.

Hùng Cường