3 xã tại huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) công bố hết dịch tả lợn châu Phi gồm Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long.

ta lon chau phi 1
3 xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long công bố hết dịch tả lợn châu Phi. (Ảnh: nongnghiep)

UBND huyện Thiệu Hóa vừa ra Quyết định công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi tại các xã Thiệu Tiến, Thiệu Trung, Thiệu Long. Đây là ba xã đầu tiên của Thanh Hóa công bố hết dịch bệnh tả lợn châu Phi, sau qua 30 ngày không xuất hiện lợn bị chết bất thường và ổ dịch mới, theo Luật Thú y.

Sau khi công bố hết dịch tả heo châu Phi, ba xã trên được phép giết mổ, mua, bán, vận chuyển heo và sản phẩm từ heo sang các nơi khác; được nhập heo và các sản phẩm từ heo từ nơi khác về địa bàn. Mọi hoạt động vận chuyển, kinh doanh heo, thịt heo được trở lại bình thường.

Đồng thời, các xã này vẫn phải tiếp tục vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, kiểm soát giết mổ, quản lý chặt chẽ đàn heo, xử lý kịp thời trong trường hợp heo tái phát bệnh.

Ông Nguyễn Thế Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho hay huyện còn 6 xã có dịch tả lợn châu Phi. Trong số này hiện có 3 xã gồm Thiệu Quang, Thiệu Thành, Thiệu Phúc sắp đủ thời gian 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới. Dự kiến trong tuần tới Thiệu Hóa cũng sẽ công bố hết dịch tại 3 xã này.

Từ ngày 23/2 đến 16h ngày 11/4, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 104 hộ của 43 thôn, 26 xã của 6 huyện. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy 2.355 con lợn với tổng trọng lượng 134.665,5 kg.

Tại huyện Thiệu Hóa, dịch tả lợn châu Phi xuất hiện từ ngày 5/3/2019. Đến nay, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 41 hộ chăn nuôi của 17 thôn, 10 xã. Cơ quan chức năng buộc phải tiêu hủy 848 con lợn, tổng trọng lượng 60.566 kg.

Hoàng Minh

Xem thêm: