Hiện lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể 2 nạn nhân.

mưa lũ
Trường học tại huyện Mường Lát bị đất vùi lấp. (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Chiều ngày 1/9, Phòng Cảnh sát PCCC và TKCN tỉnh Thanh Hóa cho biết hiện tỉnh đã có 7 người chết, mất tích do mưa lũ.

Tại huyện Cẩm Thủy, nước sông Mã dâng cao đã làm ngập nhiều nhà dân, khiến 5 người chết và mất tích gồm:

  1. Lê Tiến Hoan – SN 1975, trú tại tổ 4, thị trấn Cẩm Thủy.
  2. Trịnh Hùng Mạnh – SN 2002, trú tại tổ 2, xã Cẩm Bình.
  3. Bùi Văn Liêm – SN 1988, trú tại thôn Tiến Long, xã Cẩm Phú.
  4. Lê Thái Giám – SN 1943, trú tại thôn Án Đỗ, xã Cẩm Châu.
  5. Quách Văn Chuyền – SN 1973, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương.

Hai người mất tích còn lại thuộc xã Trung Lý, huyện Mường Lát.

Trong 7 người chết và mất tích, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là Lê Tiến Hoan và Bùi Văn Liêm.

Hiện lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn vẫn đang phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tìm kiếm những nạn nhân còn đang mất tích.

Ngoài ra, tính đến 9h sáng cùng ngày (1/9), theo thống kê mưa lũ đã làm hàng trăm ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 5.000 nhà bị ngập sâu trong nước, gần 10.000 hộ dân đã buộc phải sơ tán đến nơi an toàn, khoảng 100 công sở, trường học đã bị nhấn chìm trong nước lũ.

Công an tỉnh đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sĩ, công an các huyện miền núi; lực lượng CSGT đường bộ, đường thủy, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát PCCC cùng các phương tiện ca nô, xuồng máy phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở tham gia hỗ trợ dân sơ tán, tìm kiếm cứu nạn,…

Huyện Mường Lát là một trong những huyện chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ. Theo thống kê sơ bộ đến 12h trưa ngày 1/9, mưa lũ, sạt lở đất đã làm sập 123 nhà dân, trên 50 nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 4.584 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, hàng chục điểm trường (bao gồm điểm chính và khu lẻ) với rất nhiều phòng học cũng đã bị mưa lũ gây ngập úng, đất đá sạt lở làm sập, hư hỏng…, hệ thống thông tin liên lạc bị cắt đứt hoàn toàn,…

Kim Long

Xem thêm: