Vợ chồng ông Đỗ Văn Lấn (Thanh Hóa) mua con hổ giá 130 triệu đồng từ Nghệ An mang về quê định nấu cao bán kiếm lời thì bị cảnh sát bắt giữ.

thanh hoa giet ho nau cao ho
Vợ chồng ông Đỗ Văn Lấn mua con hổ giá 130 triệu đồng từ Nghệ An mang về quê định nấu cao bán kiếm lời thì bị cảnh sát bắt giữ. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Phòng Cảnh sát môi trường, công an Thanh Hóa phối hợp với Công an huyện Thường Xuân đã bắt quả tang vợ chồng ông Đỗ Văn Lấn (SN 1974; ngụ thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân) đang cùng một số người khác chuẩn bị xẻ thịt một con hổ tại nhà để nấu cao.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 con hổ nặng 145 kg (đã chết), đang được bảo quản dưới dạng đông lạnh.

Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm 5 kg xương động vật, 36 miếng cao hổ (10 kg), 6 nanh vuốt động vật và nhiều dụng cụ dùng để nấu cao.

Vợ chồng ông Lấn cho biết đã mua con hổ trên với giá 130 triệu đồng của một người đàn ông không quen biết.

giet ho thanh hoa
Nhóm người trong đường dây mua bán động vật hoang dã trái phép. (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Mở rộng vụ án, lực lượng công an đã xác minh, làm rõ người bán con hổ trên là Hoàng Văn Hiến (SN 1974) và Nguyễn Văn Liệu (SN 1967; cùng ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, người tự ý nuôi nhốt hổ, nuôi nhốt để giết thịt hay làm cao hổ cốt, lấy da, sẽ bị phạt tiền từ 500 triệu đến 2 tỷ đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm. Nếu số lượng nuôi nhốt từ 12 cá thể hổ, người vi phạm có thể đối mặt với khung hình phạt 10-15 năm tù.

Phạm Toàn