Với mác cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc UBND TP. Thanh Hóa, bị cáo đã câu kết với đồng phạm nói dối rằng có thể mua được đất với giá rẻ, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân.

thanh hoa can bo phong tnmt giang bay lua gan 100 ty dong cua nhieu nguoi
Bị cáo Nguyễn Lê Giang tại phiên xét xử. (Ảnh: thanhhoaexpress.vn)

Ngày 20/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử bị cáo Nguyễn Lê Giang (SN 1985, trú tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Phiên xét xử này được mở từ ngày 16/2 đến ngày 17/2 thì nghị án. Bị cáo Giang là cựu cán bộ TN&MT thuộc UBND TP. Thanh Hóa.

Hai đồng phạm hầu tòa cùng bị cáo Giang là Đàm Thị Quyên (SN 1989, trú tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa) và Lê Văn Dụng (SN 1990, trú tại xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa).

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến tháng 9/2017, bị cáo Giang là cán bộ tại Phòng TN&MT thuộc UBND TP. Thanh Hóa. Với “mác” cán bộ, ông Giang đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có thể mua được các lô đất trên ở TP. Thanh Hóa với giá rẻ hơn thị trường.

Vì tin tưởng, nhiều người có nhu cầu mua đất đã đưa tiền cho ông Giang để đặt cọc.

Đáng nói, tháng 10/2017, dù bị điều chuyển công tác qua nơi khác, nhưng ông Giang vẫn tiếp tục nhận tiền và hứa mua đất những người có nhu cầu. Sau khi nhận tiền, ông Giang dùng để chi tiêu cá nhân và trả nợ, không mua đất như đã hứa.

Cũng theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của ông Giang, bà Quyên đã nhận tiền đặt cọc, mua đất của nhiều người dưới danh nghĩa Công ty TNHH Belta. Công ty này do bà Quyên và công Dụng thành lập, trong đó ông Dụng làm giám đốc, bà Quyên làm phó giám đốc. Tuy nhiên, mọi hoạt động của công ty này đều do bà Quyên điều hành, ông Dụng chỉ đứng tên.

Để “giăng bẫy” lừa các nạn nhân, ông Giang còn chỉ đạo riêng cho ông Dụng tìm mua máy khắc lazer để làm giả con dấu của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn rồi đưa cho mình dùng.

Theo thống kê, có 19 người đã bị ông Giang lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền gần 97 tỷ đồng.

Bà Quyên bị xác định là đồng phạm, giúp sức cho ông Giang lừa đảo, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng.

TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Giang mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 5 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, tổng hình phạt là chung thân; bị cáo Quyên bị tuyên phạt 15 năm tù, bị cáo Dụng bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Từng bị 12 năm tù về tội lừa đảo

Trước đó, vào tháng 3/2019, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lê Giang 12 năm tù giam về tội “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, buộc bồi thường cho các bị hại số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng.

Trong vụ án này, bị cáo Giang có quen biết bà Lưu Đê Ly (SN 1991, ngụ quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) từ trước. Từ mối quan hệ này, bị cáo Giang có nhờ bà Ly thuê hộ 1 chiếc ôtô tự lái (loại hạng sang) để sử dụng đưa đối tác người Nhật Bản đến Thanh Hóa khảo sát về đất đai. Tuy nhiên, khi thuê được chiếc xe Mercedes Benz, bị cáo Giang đã không trả lại mà mang bán lấy 900 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Khánh Vy