Đập Đá Bàn (Thanh Hóa) được đầu tư gần 9 tỷ đồng để nâng cấp nhưng đến nay chưa thể bàn giao do thân đập bị thấm nước, xuất hiện nhiều vết nứt.

dap da ban khac phuc sua chua
Đập Đá Bàn có 13 điểm không đảm bảo chất lượng. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Đập Đá Bàn ở thôn Phú Sơn (xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) được Chủ tịch tỉnh duyệt chi 8,99 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp theo quyết định số 3898 ngày 9/10/2018, nhằm phục vụ tưới tiêu cho gần 40 ha đất nông nghiệp và cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa làm chủ đầu tư dự án. Nhà thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng tự động hóa Đức Anh (phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 12/2019, theo hợp đồng sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 6/2021.

Tuy nhiên, công trình đã cơ bản xây dựng xong nhưng chưa thể bàn giao bởi từ khoảng tháng 10/2020 đến nay, đập Đá Bàn xuất hiện nhiều sự cố.

Báo Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Văn Thành (thôn Phú Sơn) cho biết trước đây, con đập xuống cấp, không đủ nước tưới nên khi được nâng cấp người dân rất mừng. Thế nhưng, công trình mới hoàn thành, chỉ sau trận mưa lớn hồi tháng 9/2020 đã xuất hiện nhiều sự cố, khiến người dân thất vọng.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phản ánh tường chắn sóng của công trình bị nứt dọc, nứt ngang nhiều điểm. Mặc dù đã được nhà thầu ngụy trang bằng cách trát lại nhưng vẫn không xóa hết dấu vết. Cũng ở hạng mục tường chắn sóng, những lớp vữa được trát để tạo độ bằng phẳng đang có dấu hiệu bung ra…

than dap da ban nut
Tường chắn sóng của công trình bị nứt dọc, nứt ngang nhiều điểm. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Một đoạn dầm bê tông ngang, khóa phía trên mái cấu kiện bê tông phía thượng lưu, cốt thép bị trật hẳn ra ngoài, hoen rỉ, hoặc có điểm thì bị gãy vỡ…

Đáng chú ý, ở phần mái đập phía thượng lưu đã xuất hiện vết nứt, tạo thành cung sạt trượt dài hàng chục mét. Tại thân đập phía vai trái, một lớp đất dày hơn 1m, dài hàng chục mét ẩm ướt bất thường. Điều khiến người dân thôn Phú Sơn lo ngại nhất chính là hiện tượng nước thấm qua thân đập phía vai phải…

Ông Vũ Hữu Tuấn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Như Thanh cho biết những phản ánh về công trình đập Đá Bàn là đúng thực tế.

“Chúng tôi đã xuống kiểm tra và có văn bản kiến nghị Sở NN-PTNT và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT tỉnh Thanh Hóa đưa ra hướng xử lý sự cố”, ông Tuấn nói.

Qua kiểm tra, chủ đầu tư đã phát hiện công trình đập Đá Bàn có đến 13 điểm không đảm bảo chất lượng, cần phải khắc phục. Trong đó, riêng hạng mục tường chắn sóng đập chính đã có 6 điểm cần sửa chữa tại các khe nối bê tông.

Theo chủ đầu tư, với tiến độ thi công như hiện nay, đến hết tháng 3/2021, nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ công việc sửa chữa, khắc phục những vị trí không đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở kiểm tra, thẩm định, nếu công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Trước đó, hồi tháng 11/2020, nhà thầu đã cơ bản hoàn thành công trình và đề nghị chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhận thấy công trình chưa đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư đã yêu cầu nhà thầu khắc phục.

Đến tháng 2/2021, nhà thầu lại một lần nữa đề nghị được nghiệm thu, nhưng chủ đầu tư tiếp tục từ chối do chất lượng công trình chưa đảm bảo.

Hoàng Minh

Trung tâm phát triển nông thôn Thanh Hóa 17 tỷ đồng xây xong rồi bỏ không