Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm.

mua lu phu yen
Mưa lũ gây ngập sâu ở khu vực thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp (huyện Tuy An, Phú Yên) hồi năm 2018, chính quyền địa phương dùng phao cảnh báo. (Ảnh: baophuyen.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Bắc của Bắc Biển Đông.

Hồi 17h ngày 23/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 115,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ). Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam và tan dần.

Từ đêm 24/10 đến ngày 26/10, ở khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu, khoảng đêm 24-ngày 25/10 áp cao lạnh địa tăng cường yếu lệch Đông trở lại; áp và độ ẩm ít thay đổi, sau tăng yếu. Trung Bộ chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa này kết hợp, từ đêm 24/10 có khả năng hình thành nhiễu động gió Đông trên cao trên khu vực Trung Bộ; áp ít thay đổi, độ ẩm giảm sau tăng. Tây Nguyên và Nam Bộ nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên; áp và độ ẩm thay đổi ít.

Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 25/10 phía Đông có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ đêm 24/10 các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định hình thế thời tiết từ đêm 25/10 đến ngày 1/11, cơ quan khí tượng cho biết, áp cao lạnh lục địa có cường độ yếu; sau có khả năng được tăng cường trở lại vào khoảng ngày 28-29/10 và 1-2 ngày cuối.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, khoảng ngày 28-29, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng suy yếu và rút dần ra phía Đông; trong khi đó khoảng từ ngày 24-26/10 có khả năng hình thành một vùng nhiễu động trong đới gió Đông trên cao và tác động đến thời tiết khu vực Trung Bộ.

Minh Long