Sáng 29/9, thêm 1.140 công an chính quy vừa được Công an tỉnh Thanh Hóa điều động về xã, nâng tổng số công an chính quy hoạt động tại cấp hành chính này lên 2.597 người.

cong an xa 1
Hơn 1.000 công an chính quy trong đợt điều động về xã tại tỉnh Thanh Hóa, sáng 29/9/2020. (Ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

1.140 công an chính quy nói trên đang công tác tại các đơn vị phòng thuộc công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, TP, vừa được điều động đến 481 xã, đảm nhiệm các chức danh Phó công an xã và công an viên.

Cộng gộp với các đợt điều động trước, tính tới thời điểm hiện tại, tỉnh này đã đưa 2.597 công an chính quy về làm việc tại 509 xã, thị trấn, thông báo hoàn thành mục tiêu ít nhất 5 công an chính quy một xã theo yêu cầu của Bộ Công an.

Tại Hà Nội, sau 4 đợt điều động, đầu tháng 2/2020, Công an TP này tuyên bố đã hoàn thành đưa ít nhất 5 công an chính quy về mỗi xã, trên tổng số 386 xã, tức xấp xỉ gần 2.000 công an.

Tại một hội nghị vào tháng 11/2019 tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nói rằng việc điều động, thay thế này là chủ trương của Bộ Chính trị “nhằm chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn, đảm bảo an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Việc đưa 5 công an chính quy về mỗi xã có thể chỉ là bước đầu cho việc thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy.

Hiện Bộ Công an đang tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy theo chỉ đạo do ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ đưa ra tại buổi họp ngày 13/8/2020.

Theo đề xuất tại dự thảo, lực lượng công an xã hiện tại, bao gồm cả Trưởng công an xã, Phó trưởng công an xã và công an viên, sẽ được sắp xếp công việc khác hoặc cho nghỉ việc; thay thế bằng công an chính quy (trừ các trường hợp chưa sắp xếp được công việc và công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc…).

Bộ Công an dự tính đến trước ngày 31/12/2021, việc chính quy hóa lực lượng công an xã phải hoàn thành.

Nguyễn Quân

Xem thêm: