Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) và Trưởng phòng TN&MT thị xã bị khởi tố vì gây ra sai phạm về đất đai.

thanh hoa gd vp dang ky dat dai thi xa bim son va truong phong tnmt bi khoi to
Mai Quang Bính (Trái) và Vũ Văn Phụng (phải). (Ảnh: conganthanhhoa.gov.vn)

Ngày 12/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm khỏi nơi cư trú đối với ông Mai Quang Bính (SN 1963) và ông Vũ Văn Phụng (SN 1971) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai người này là cựu cán bộ thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

Theo tài liệu điều tra của công an, năm 2017, ông Bính khi đó là Trưởng Phòng TN&MT thị xã Bỉm Sơn và ông Phụng khi đó là Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn đã thẩm định và kiến nghị, trình Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai cho một hộ gia đình ở phường Ngọc Trạo (thị xã Bỉm Sơn) gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra vụ án.

Bảo Khánh