Bị hết xăng khi đang đi từ Thanh Hóa về nhà ở Sơn La, một thanh niên 27 tuổi đã giả danh công an, chặn xe người đi đường để lấy tiền đổ xăng. 

gia cong an chan tien
Vi Văn D. tại cơ quan công an huyện Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), tháng 2/2022. (Ảnh: Công an thành phố Thanh Hóa/Facebook)

Công an TP Thanh Hóa ngày 26/2 cho hay Công an huyện Mường Lát đang tạm giữ Vi Văn D. (SN 1995, ngụ ở bản Ngà, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi mạo danh Công an để cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 23/2, D. đứng bên đường chặn xe của một người ở xã Pù Nhi (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), tự xưng là cán bộ Công an huyện Mường Lát để yêu cầu kiểm tra người này. D. đe dọa, buộc người này phải đưa 500.000 đồng mới bỏ qua.

Sau khi đưa tiền, người này thấy nghi ngờ nên giữ xe của D. rồi báo cho Công an xã Pù Nhi. Biết bị lộ, D. bỏ trốn, sau đó đến Công an xã Pù Nhi đầu thú.

Tại cơ quan Công an, D. cho hay đã đi từ tỉnh Sơn La sang Mường Lát chơi, lúc về thì xe hết xăng. Để có tiền về nhà, Dằn đã nghĩ ra cách giả công an để đe dọa, lấy tiền của người đi đường để đổ xăng.

Công an huyện Mường Lát đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Minh Sơn