Dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp, vật xuống ruộng, đạp vào mặt, dúi xuống bùn… là những hình ảnh được ghi lại giữa 2 học sinh nữ ngay trước cổng trường ở Thanh Hóa. Sau khi video bị lan truyền trên mạng xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho hay đã yêu cầu nhà trường tiến hành kiểm điểm, yêu cầu học sinh rút kinh nghiệm.

thanh hoa nu sinh lop 9 bi ban danh da man dim mat xuong bun
Cảnh hai học sinh nữ đánh nhau, dìm xuống bùn ngay trước cổng trường một trường cấp 2 ở Thanh Hóa vào trung tuần tháng 11/2022. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 18/12, Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết đang điều tra, làm rõ vụ hai nữ sinh lớp 9 đánh nhau trước cổng Trường THPT Phùng Giáo (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa).

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng giữa tháng 11/2022, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân qua việc nhắn tin qua lại giữa 2 nữ sinh và sau đó hẹn đánh nhau.

Theo hình ảnh từ một video dài hơn 2 phút được lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh mặc quần đùi, áo đen dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu một nữ sinh mặc quần áo màu đen. Khi mũ bảo hiểm bị rơi xuống đất, nữ sinh này hung hăng dùng tay nắm tóc, tiếp tục đánh vào mặt, sau đó, cả hai ôm nhau vật xuống ruộng bên vệ đường.

Nữ sinh kia tiếp tục đạp dí bạn xuống bùn, dùng chân đạp liên tiếp vào mặt em này.

Hai học sinh nữ cấp 2 ở Thanh Hóa đánh nhau ngay trước cổng trường, nhưng không ai can ngăn. (Ảnh cắt từ video)

Đến khi thấm mệt, nữ sinh này đạp thêm vài cái, để nạn nhân lê lết trong bùn mới đi lên bờ. Chưa chịu dừng lại, bước lên bờ rồi nữ sinh này tiếp tục ném đồ và lại lao xuống ruộng liên tục đá vào mặt bạn dúi xuống bùn mới thôi.

Dù nhiều người chứng kiến sự việc, không ai đứng ra can ngăn, mà thậm chí còn cổ vũ, quay clip.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình nữ sinh bị đánh đã phản ánh đến nhà trường và gửi đơn đến UBND xã Phùng Giáo và UBND huyện Ngọc Lặc. Giới chức UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo phòng xuống làm việc và đã mời gia đình của 2 em học sinh đến để trao đổi tìm hiểu. Phòng cũng đã giao nhà trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với học sinh.

Mẹ của nữ sinh bị đánh cho biết việc đánh nhau xảy ra đã hơn 1 tháng trước. Gia đình đã phản ánh đến nhà trường và gửi đơn đến UBND xã Phùng Giáo và UBND huyện Ngọc Lặc nhưng từ đó đến nay, chưa thấy cơ quan chức năng có thông tin hay văn bản trả lời đến gia đình.

Gia đình cho hay nữ sinh bị đánh có phần bị chấn động tâm lý, hoảng loạn phải nghỉ học 15 ngày rồi mới trở lại trường học.

Sau khi video vụ việc bị phát tán trên mạng, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Lặc cho hay đã giao nhà trường họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với học sinh, trong khi hiệu trưởng cho biết công an đang điều tra, chưa có kết luận.

Thạch Lam