Báo chí nhà nước hôm 15/1 cho biết gần 30 gia đình xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có người từ vùng dịch về quê bị giới chức địa phương khóa trái cửa cổng. Hầu hết số nhà dân này đều có người thân trở về từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4.

nguoi dan bi khoa cong khi ve que an tet
Khoảng 30 gia đình xã Thiệu Phú (huyện Thiệu Hóa) có người từ vùng dịch về quê bị giới chức địa phương khóa trái cửa cổng. (Ảnh: Lam Sơn/vnexpress.net)

Theo giải thích từ ông Hoàng Ngọc Linh, Chủ tịch UBND xã Thiệu Phú, việc địa phương khóa cổng gia đình có người từ xa về cách ly là “thực hiện linh hoạt để hạn chế nguy cơ lây lan dịch COVID-19 ra cộng đồng”.

Ông Linh cho hay địa phương hiện có hơn 2.000 người đi làm ăn xa và những ngày gần đây, mỗi ngày có hàng chục người từ các địa phương khác về quê.

Đến nay, xã Thiệu Phú đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, gây tâm lý lo lắng cho người dân nên “chúng tôi đã vận động người dân khóa cổng và được đồng ý”.

Về việc trên, ông Nguyễn Thế Anh, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa, cho biết có thể một số cán bộ xã, hoặc tổ giám sát COVID-19 ở xã Thiệu Phú đã “máy móc, lo xa” nên “vận động người dân để khóa cổng các gia đình có người đi làm ăn xa về cách ly tại nhà”.

“Đây là việc làm gây ý kiến trái chiều, có phần gây phản cảm nên chiều 14/1, lãnh đạo huyện đã yêu cầu xã mở cửa cổng cho các hộ gia đình”, ông Anh nói.

Cũng theo ông Thế Anh, hiện địa phương thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo Nghị định 128. Người dân từ các địa phương khác khi về nhà phải khai báo y tế, test nhanh, tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà… tùy theo cấp độ dịch (khu vực người dân sinh sống trước khi về quê).

Trước đó hồi tháng 8/2021, cũng tại Thanh Hóa, 278 gia đình có trường hợp F2 ở xã Hoằng Thái (huyện Hoằng Hóa) đã bị cán bộ xã khóa trái cửa vì lo bùng phát dịch COVID-19.

Dư luận cho rằng việc làm trên sẽ gây nhiều khó khăn, hệ lụy khi gia đình có người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nền nặng như tim mạch, huyết áp, tiểu đường biến chứng cần phải đi bệnh viện cấp cứu bất cứ lúc nào; hoặc gia đình gặp sự cố chập điện, cháy nổ cần lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Trước phản ứng từ dư luận, sáng 4/9, ông Lê Xuân Thu, Trưởng Ban chỉ đạo phòng dịch COVID-19 huyện Hoằng Hóa, cho biết chính quyền xã Hoằng Thái đã mở cửa cổng cho toàn bộ 278 gia đình.

Minh Long

Xem thêm:

Thanh Hoá: Khóa cổng 278 gia đình với gần 400 người bên trong để phòng dịch COVID-19