Thanh tra viên Trần Văn Tuệ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk bị công an bắt giữ, khám xét nhà riêng và nơi làm việc, vì liên quan hành vi tống tiền một nhân viên trường học với giá 200 triệu đồng.

Thanh tra Sở Nội vụ Đắk Lắk
Sở Nội Vụ Đắk Lắk. (Ảnh: vietnamnet)

Truyền thông trong nước vừa dẫn lại thông cáo báo chí từ công an TP. Buôn Ma Thuột về việc bắt giữ ông Trần Văn Tuệ (SN 1965), là thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk vì nhận hối lộ.

Theo thông cáo, hôm 6/5, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk ra quyết định về việc thanh tra công tác nội vụ tại huyện Krông Năng và thành lập đoàn thanh tra gồm 7 người, trong đó ông Trần Văn Tuệ là thành viên.

Hôm 25/6, theo sự phân công của trưởng đoàn thanh tra, ông Tuệ yêu cầu Trường THCS Trần Phú đưa hồ sơ cán bộ đến Phòng Nội vụ huyện Krông Năng để ông này kiểm tra.

Ông này đã phát hiện hồ sơ của bà Bùi Thị Phương Thúy (SN 1977, trú xã Ea Tân, huyện Krông Năng), là nhân viên thiết bị trường học sử dụng bằng tốt nghiệp THPT nghi làm giả.

Sau đó, ông Tuệ liên lạc với bà Thúy và yêu cầu đưa 200 triệu đồng để bỏ qua vụ việc.

Hôm 26/6, bà Thúy đưa cho ông Tuệ trước 15 triệu đồng. Sau đó, bà Thúy lên TP. Buôn Ma Thuột để thỏa thuận số tiền “hối lộ” từ 200 triệu xuống còn 150 triệu đồng và được ông Tuệ đồng ý.

Ngày 28/6, khi hai bên đang giao nhận tiền thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang.

Công an đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ ông Tuệ từ ngày 29/6 đến 1/7 để điều tra hành vi nhận hối lộ theo điều 354 Bộ luật Hình sự.

Phạm Toàn