Một học sinh lớp 4 đi học không mang sách, nghịch ngợm thổi bóng trong lớp bị thầy chủ nhiệm phạt đánh vào mông. Gia đình sau khi phát hiện vết bầm lớn trên mông trẻ đã yêu cầu nhà trường thay giáo viên chủ nhiệm.

thay chu nhiem lop 4 bi yeu cau thay the vi danh bam tim mong hoc sinh
Hình ảnh vết thương của cháu T. sau khi bị phạt đánh do người thân đăng tải trên mạng xã hội. (Ảnh: dẫn qua baobariavungtau.com.vn)

Ngày 25/10, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Quý Đôn (xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vừa ký quyết định đình chỉ hoạt động chuyên môn 15 ngày (từ ngày 25/10 đến ngày 8/11) để chờ kết quả xử lý kỷ luật đối với thầy giáo chủ nhiệm lớp 4A2 – Phạm T.C. vì có hành vi đánh học sinh.

Theo thông tin ban đầu, trong tiết học chiều ngày 21/10, thầy giáo chủ nhiệm lớp 4A2 thấy em H.T chơi thổi bong bóng rồi bóp nổ nên đã nhắc nhở, nói nếu còn tiếp tục nghịch sẽ đánh 110 roi. Em T. cũng quên mang theo sách đến lớp. Tuy nhiên, khi thầy vừa quay lên thì em này tiếp tục bóp nổ bong bóng.

Lúc này, thầy C. gọi em T. lên và nói phạt 110 roi nhưng sẽ đánh 50 cái, số còn lại cho nợ. Sau đó, thầy bảo em T. nằm lên bàn rồi dùng thước gỗ phạt đánh vào mông.

Chiều cùng ngày, khi đi học về, gia đình thấy em H.T có biểu hiện lạ nên hỏi thì em này kể lại sự việc bị thầy đánh. Mẹ em H.T kiểm tra thấy mông con có vết bầm tím lớn nên chụp hình lại.

Gia đình sau đó đưa em H.T đi kiểm tra vết thương, đồng thời báo cho nhà trường biết và yêu cầu làm rõ vụ việc.

Nhận thông tin từ phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường đã xác minh sự việc, yêu cầu thầy C. làm tường trình. Thầy C. thừa nhận do quá nóng giận, không kiềm chế được nên để xảy ra sự việc đáng tiếc. Thầy C. đã có hơn 30 năm dạy học và chưa từng để xảy ra sự việc tương tự.

Sáng 24/10, Ban Giám hiệu nhà trường và thầy C. đã tới nhà em T. thăm và gửi lời xin lỗi. Gia đình em T. đồng ý không truy cứu nhưng yêu cầu nhà trường sắp xếp giáo viên khác làm chủ nhiệm lớp.

Tuy nhiên, chiều 24/10, người dì của em này đăng bức ảnh chụp vết thương của cháu lên mạng Facebook kèm lời chia sẻ rằng “thầy phạt đánh thằng nhỏ 110 cây. Đánh 50 cây hết giờ nên cho nợ lại 60 cây…”. Trong chiều cùng ngày, bài đăng được gỡ.

Tương tự, tháng 6 vừa qua, cũng ở huyện Châu Đức, một nữ giáo viên tiếng Anh trường THCS Quang Trung (xã Nghĩa Thành) bị kỷ luật cảnh cáo sau khi bị học sinh quay video đăng lên mạng, phản ánh đã nhiều lần đánh, mắng 2 học sinh khối 9 trong giờ học. Làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức, giáo viên này thừa nhận đánh tổng cộng 19 học sinh trong nhiều tiết học, do các em không chịu học, luyện từ.

Thạch Lam