Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết trong một chiều 7/5 số ca nhiễm virus Vũ Hán (nCoV) tại tỉnh này đã tăng thêm 31 ca, trong đó 17 ca đang chờ công bố. Tất cả đều liên quan đến ca mắc ban đầu tại xã Mão Điền với nguồn lây từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (T.Ư).

COVID 19 bac ninh
Trước nguy cơ ổ dịch xã Mão Điền – Bắc Ninh, hơn 10.000 người được lấy mẫu xét nghiệm trong đêm 7/5. (Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh)

Đưa ra số liệu với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh – bà Tô Thị Mai Hoa cho biết từ 29/4 đến 6h sáng 8/5, tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 46 ca mắc viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Trong đó, 43 ca được phát hiện trong tỉnh, riêng chiều 7/5 phát hiện 31 ca.

Trong 31 ca ghi nhận vào chiều 7/5, có 14 ca Bộ Y tế đã công bố trong bản tin sáng 8/5, còn 17 ca đang chờ công bố.

17 ca mắc mới này đều tại huyện Thuận Thành, trong đó 14 ca tại xã Mão Điền, 1 ca tại xã Hoài Thượng và 2 ca tại xã Xuân Lâm. Nguồn lây tại ổ dịch này được xác định từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương T.Ư. Tuy nhiên, thông tin chi tiết của ca bệnh phát tán không được giới chức y tế trong nước đề cập.

Hiện tại, huyện Thuận Thành đang có số ca bệnh ca nhất – 37 ca (riêng xã Mão Điền 34 ca – đã được xác định là ổ dịch); kế đến là huyện Tiên Du 5 ca, thị xã Từ Sơn 2 ca, TP Bắc Ninh 1 ca, huyện Lương Tài 1 ca.

Tuy nhiên, trên thực tế, số ca mắc COVID-19 dự báo có thể tiếp tục tăng lên do số mẫu xét nghiệm còn rất lớn. Bà Hoa cho biết vào sáng 8/5, giới chức tỉnh đã truy vết được 957 F1, 6026 F2 và  5670 F3.

Nhân viên y tế đã lấy được 904 mẫu cho các trường hợp F1, trong đó 624 mẫu âm tính, 43 mẫu dương tính, còn 237 mẫu chờ kết quả; đã lấy được 1941 mẫu cho các trường hợp F2, trong đó 1.023 mẫu âm tính, 918 mẫu chờ kết quả.

Chính quyền huyện Thuận Thành đã đề xuất cách ly phong tỏa toàn huyện từ 12h trưa 8/5. Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 Bắc Ninh cũng cho rằng tình hình dịch tại huyện Thuận Thành đang rất phức tạp, tỉnh nên bàn phương án dồn lực của tỉnh vào huyện này và bàn đến phương án phong tỏa toàn huyện.

26 địa điểm sau liên quan đến các ca mắc COVID-19 đang được phát thông báo, khuyến nghị người từng đến cần khai báo y tế:

– Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành từ ngày 27/4 đến nay.

– Trung tâm Kỹ thuật – công nghệ thông tin và môi trường (Sở Tài Nguyên – môi trường tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 4/5.

– Trường THPT Kinh Bắc, huyện Thuận Thành từ ngày 3-5/5.

– Đám cưới nhà Phong Trà, xóm Nội, xã Mão Điền từ ngày 29/4 đến 1/5.

– Đám cưới nhà Hồi Thủy, thôn Đức Hiệp, xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.

– Xe khách tuyến Hải Dương – Cao Bằng (nhà xe Khang Kiên) lúc 21h30 – 22h12 ngày 1/5.

– Khoa khám bệnh, phòng chụp X-Quang, phòng lấy máu Trung tâm y tế huyện Thuận Thành từ 7h30 – 10h ngày 6/5.

– Ngân hàng TMCP Sài Gòn số 316 Trần Hưng Đạo, TP Bắc Ninh ngày 4 và 5/5.

– Đội xe chi nhánh kỹ thuật Viettel Bắc Ninh ngày 4 và 5/5.

– Quán cơm văn phòng số 61 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh từ 11h30 – 12h ngày 4 và 5/5.

– Quán cháo dinh dưỡng tên Hiền (xóm 3 giữa, xã Mão Điền) từ 6h30 – 7h ngày 4 và 5/5.

– Công ty cổ phần đầu tư bất động sản đại phát Land, xã Gia Đông, huyện Thuận Thành ngày 3/5.

– Sân bóng trường THPT Thuận Thành số 3, từ 18h – 20h ngày 3/5.

– Trường trung cấp Thuận Thành – Tam Á từ 8h – 10h ngày 4/5.

– Văn phòng công chứng Tất Thắng, số 33 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 9h – 11h ngày 5/5.

– Trung tâm hành chính công huyện Thuận Thành từ 8h – 9h30 ngày 6/5

– Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bắc Ninh từ 10h – 15h30 ngày 6/5.

– UBND xã Mão Điền từ 14h30 – 15h ngày 2/5.

– Quán cơm Vinh Hải số 66 đường Nguyễn Đăng, TP Bắc Ninh từ 11h30 – 13h30 ngày 6/5.

– Ngân hàng MB-Bank số 24 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh từ 13h30 – 14h ngày 6/5.

– Chuyến bay VN1595 từ Hà Nội đến Cam Ranh (Nha Trang) khởi hành lúc 16h05 ngày 1/5 và chuyến bay VN1572 từ Đà Lạt về Hà Nội lúc 10h25 ngày 5/5.

– Khách sạn Mường Thanh Bắc Ninh ngày 3 đến 5/5.

– Đám cưới nhà Hương Đạt, thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du từ 16h30 – 18h ngày 30/4.

Từ 0h ngày 7/5, 5/8 huyện, thị, thành phố  tại Bắc Ninh phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, gồm: Huyện Lương Tài, huyện Thuận Thành, huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh.

Các yêu cầu giãn cách xã hội như sau: dừng hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giãn cách tối thiểu 2 m tại các địa điểm công cộng.

Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống tại chỗ (bao gồm cả ăn sáng) trừ các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn, uống phục vụ khách lưu trú; các dịch vụ giải khát, bao gồm cả các quán cà phê, trà đá, trà chanh; các dịch vụ ăn uống trong các trung tâm thương mại, siêu thị và chợ dân sinh;

Dừng các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, hoạt động vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, xông hơi, rạp chiếu phim, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng; các hình thức kinh doanh dịch vụ hoạt động như quán bar, vũ trường…

Nguyễn Sơn

Xem thêm:

Hà Nội thêm 10 ca mắc COVID-19 từ nhiều ổ dịch, có 2 điều dưỡng BV Bệnh nhiệt đới T.Ư